Ban cán sự Đảng TANDTC: Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TANDTC và thành viên Hội đồng Thẩm phán

13/11/2013 14:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/11, Ban cán sự Đảng TANDTC đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TANDTC (tại khu vực phía Bắc) để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức Phó Chánh án TANDTC và thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

* Tham dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình; Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương Trần Văn Độ; lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC, Thẩm phán TANDTC đang công tác tại các đơn vị của TANDTC (khu vực Hà Nội); Thẩm phán TAQS Trung ương; Chánh án TAQS quân khu 1, 2, 3, 4; Chánh án TAQS quân chủng Hải Quân; Chánh án TAQS thủ đô Hà Nội; Chánh ánTAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khu vực phía Bắc). Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn chủ trì hội nghị.

 

Ban cán sự Đảng TANDTC: Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TANDTC và thành viên Hội đồng Thẩm phán

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TANDTC

 

Trước đó, tại phiên họp ngày 29/9/2013, Ban cán sự Đảng TANDTC đã thống nhất trước mắt sẽ đề nghị Chủ tịch nước và Ban Bí thư bổ nhiệm một Phó Chánh án TANDTC. Sau đó sẽ tiếp tục đề nghị Chủ tịch nước và Ban Bí thư cho phép thực hiện quy trình bổ nhiệm hai Phó Chánh án TANDTC. Chủ tịch nước và Ban Bí thư đã đồng ý với đề xuất của Ban cán sự Đảng TANDTC. 

 

Qua rà soát, Ban cán sự Đảng TANDTC đã thống nhất lựa chọn ba người thuộc diện nguồn quy hoạch Chánh án TANDTC gồm: Ông Lê Hồng Quang (SN 1968), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC, Tổng Biên tập Tạp chí TAND, thuộc diện quy hoạch chức vụ Chánh án TANDTC giai đoạn 2011-2016 đã được Bộ Chính trị phê duyệt và thông qua Ban chấp hành Trung ương quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XII; hiện đang đi học lớp dự nguồn cán bộ cấp cao tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Lê Văn Minh (SN 1964), Thẩm phán TANDTC, Viện trưởng Viện Khoa học xét xử, thuộc diện quy hoạch chức vụ Chánh án TANDTC giai đoạn 2011-2016; được Ban cán sự Đảng TANDTC đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cử đi học lớp dự nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vào quý II năm 2014. Ông Nguyễn Trí Tuệ (SN 1963), Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, thuộc diện quy hoạch chức vụ Chánh án TANDTC giai đoạn 2011-2016; được Ban cán sự Đảng TANDTC đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cử đi học lớp dự nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh vào quý III năm 2014.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu để chọn một trong ba người nêu trên để bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TANDTC. 

 

* Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC đối với bốn người gồm: Ông Lý Khánh Hồng (SN 1957), Thẩm phán TANDTC, Trưởng ban Ban Thư ký; ông Lê Văn Minh (SN 1964), Thẩm phán TANDTC, Viện trưởng Viện Khoa học xét xử; ông Nguyễn Anh Tiến (SN 1961), Thẩm phán TANDTC, Trưởng ban Ban Thanh tra; bà Lương Ngọc Trâm (SN 1966), Thẩm phán TANDTC, Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TANDTC (công tác tại cơ quan phía Nam). Trong số bốn người được giới thiệu nêu trên, hội nghị sẽ bỏ phiếu để chọn ba người làm thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC. 

 

Minh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban cán sự Đảng TANDTC: Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TANDTC và thành viên Hội đồng Thẩm phán