Hoàn thành sứ mệnh tại Syria, 3 máy bay Nga trở về nước

Minh Thi| 29/03/2016 07:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/3, ba chiếc máy bay trực thăng tấn công hạng nặng của Nga đã rời căn cứ Hmeymim ở Syria trở về nước, EuroNews đưa tin.

Video 3 máy bay trực thăng được đưa lên chiếc máy bay vận tải hạng nặng Antonov-124 trở về Nga.

Theo kênh truyền hình quốc gia Rossiya-24, hai chiếc trực thăng Mi-24 và một chiếc Mi-35 đã được đưa vào một chiếc máy bay vận tải hạng nặng Antonov-124. Cùng đi có một số kỹ sư và nhân viên kỹ thuật.

Việc rút thêm 3 máy bay chiến đấu kể trên về nước phù hợp với tuyên bố rút phần lớn quân khỏi Syria mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra hôm 14/3.

Theo ông chủ Điện Kremlin, sau khi hoàn thành sứ mệnh ở Syria, quân đội Nga sẽ chỉ để lại tổ hợp tên lửa S-400, đồng thời hỗ trợ lực lượng chính phủ Syria tăng cường phát triển hệ thống phòng không.

Bên cạnh đó, Moscow vẫn tiếp tục giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn ở Syria, quốc gia bị chiến tranh tàn phá trong suốt 5 năm qua.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sau khi rút phần lớn lực lượng tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, một số đơn vị không quân Nga vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện ở hai căn cứ Hmeymim và Tartous, “và tiếp tục chống lại các nhóm khủng bố cũng như hỗ trợ quân đội Syria trong các hoạt động quân sự”.

Tuy nhiên, “các lực lượng vũ trang Nga sẽ không tham gia các hoạt động tấn công trên mặt đất”, ông Peskov khẳng định.

Việc rút 3 máy bay chiến đấu của Nga về nước diễn ra sau khi quân đội Syria giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay lực lượng IS. Giới phân tích nhận định, chiến thắng này ý nghĩa lớn đối với cuộc chiến chống IS trên thế giới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành sứ mệnh tại Syria, 3 máy bay Nga trở về nước