Hệ thống phòng không S-500 của Nga bước vào thử nghiệm cấp nhà nước

Thảo Vân (Theo Tass)| 25/08/2020 13:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại diễn đàn Army-2020 vào ngày 24/8, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất của Nga đã đi vào thử nghiệm cấp nhà nước.

Phó thủ tướng Nga nói: “Các thử nghiệm cấp nhà nước đã bắt đầu và cấu hình đơn giản của S-500 đã có sẵn và hiện đang tiến hành mua các linh kiện để sản xuất hàng loạt”.

Hệ thống phòng không S-500 của Nga bước vào thử nghiệm cấp nhà nước

Trước đó, vào tháng 2, thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko cho biết các chuyên gia quân sự đã tổ chức các cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối không cho hệ thống phòng không S-500 từ năm 2019. Hệ thống tên lửa phòng không S-500 dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng loạt cho quân đội vào năm 2025.

Hệ thống tên lửa mới của Nga đã tấn công mục tiêu ở cự ly 481,2 km. Cự ly này xa hơn 80km so với lần thử trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hệ thống phòng không S-500 của Nga bước vào thử nghiệm cấp nhà nước