Hải Phòng: 5 đối tượng gây trọng án ra đầu thú

Vũ Ba| 15/08/2016 21:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, sau khi tiến hành thụ lý vụ án, điều tra truy tìm ra thủ phạm, Công an quận Ngô Quyền, Phòng PC45 - CATP Hải Phòng đã kêu gọi, vận động 5 đối tượng gây ra vụ án mạng tại cửa khách sạn Habour View ra đầu thú.

Theo đó các đối tượng gây án gồm: Vương Quốc Hùng, SN 1989, thường trú tại 7/258 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân; Trịnh Bá Hoàng, SN 1986, thôn Nội Đơn, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo; Trần Văn Thịnh, SN 1990, ĐKTT tại  thôn Dĩ Phủ, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, hiện ở 3/363 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân và Vũ Tiến Dương, SN 1977, ĐKTT tại 9/18 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, hiện ở Tổ dân phố 14, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng đối tượng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, Công an quận Ngô Quyền cũng đã vận động đối tượng Vũ Trọng Thìn, SN 1986,  thường trú tại 9/18 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ,  quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng là đồng bọn của nhóm đối tượng trên ra đầu thú.

Hải Phòng: 5 đối tượng gây trọng án ra đầu thú

Hải Phòng: 5 đối tượng gây trọng án ra đầu thú

Nhóm đối tượng gây án ra đầu thú

Theo tài liệu của Phòng PC45 Công an TP. Hải Phòng, khoảng 23h20’ ngày 8/8 tại vỉa hè đường Trần Phú, khu vực trước cửa khách sạn Habour View, phường Máy Tơ, Ngô Quyền TP. Hải Phòng đã xảy ra vụ xô sát giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả, anh Đặng Tâm, sinh 1983, ở 10/261 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân bị thương nặng. Riêng anh Phạm Minh Đức, sinh 1983, ở 10/67 Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân bị đâm chém nhiều nhát vào người phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến 8h30’ ngày 9-8, anh Đức bị tử vong do vết thương ở đùi trái làm đứt động mạch chủ gây mất máu cấp.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng PC45 xác lập chuyên án mang bí số 816G phối hợp với Công an quận Ngô Quyền và các đơn vị nghiệp vụ CATP tiến hành điều tra, xác định: Khoảng 22h30’ ngày 8/8, anh Đức và anh Tâm cùng một số bạn bè đến hát Karaoke tại phòng số 8 quán Karaoke MJM, số 24 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Tại đây, nhóm của anh Đức, anh Tâm đã xảy ra mâu thuẫn với Vũ Tiến Dương là khách đến hát tại phòng số 19 cùng quán Karaoke MJM. Sau đó, Dương gọi thêm Thìn, Hùng, Hoàng và Thịnh đến quán thì bị nhóm của Đức, Tâm dùng hung khí đuổi đánh.

Nhóm của Dương lên xe máy bỏ chạy về phía cổng Cảng Hải Phòng, đến khu vực trước cửa khách sạn Habour View, Vũ Trọng Thìn bị nhóm của Đức và Tâm đuổi kịp, dùng hung khí dồn đánh vào vỉa hè. Thấy vậy, Dương, Hùng, Hoàng và Thịnh dừng xe, lao tới dùng vũ khí mang theo tấn công lại Đức và Tâm.

Sau khi thấy các nạn nhân gục xuống, các đối tượng mới dừng tay, lên xe tẩu thoát, đến khi được lực lượng Công an vận động ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng PC45 đã ra quyết định tạm giữ nhóm đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chiều 15-8, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã đến biểu dương và trao thưởng cho Phòng PC45 và Công an quận Ngô Quyền. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: 5 đối tượng gây trọng án ra đầu thú