Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc trên xe khách

Nam Hà| 20/12/2014 07:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong hai ngày 18-19/12, Công an Hà Tĩnh đã liên tiếp bắt giữ nhiều xe khách chở nước uống và nước xả vải không rõ nguồn gốc và giấy tờ hợp lệ, thu giữ khoảng 3000 chai nước các loại.

Thông tin từ phòng Công an Kinh tế (PC 46) Công an Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 10h ngày 19/12, khi dừng xe khách kiểm tra tại Quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, Cảnh sát đã phát hiện xe khách biển Hà Tĩnh lưu thông theo hướng từ huyện Đức Thọ về thị xã Hồng Lĩnh chở nhiều thùng nước khoáng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc trên xe khách

Số nước tăng lực không rõ nguồn gốc bị Công an Hà Tĩnh thu giữ

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 24 thùng nước tăng lực Sponsor (khoảng hơn 2,3 nghìn chai) và 92 thùng nước giải khát Redbull (khoảng 700 chai) nước ngoài sản xuất, ước tính trị giá số hàng khoảng hơn 50 triệu đồng.

Tài xế điều khiển xe khách là Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, trú xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh) đã không xuất trình được giấy tờ, thủ tục nhập khẩu của số hàng nói trên.

Trước đó, ngày 18/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường cũng đã bắt giữ hai ô tô khách mang biển số Lào vận chuyển gần 500 can nước xả vải và nước rửa chén từ Lào về Việt Nam. Số hàng này được giấu dưới ghế ngồi và gầm xe khách.

Bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, các tài xế của hai xe khách trên đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tất cả số hàng hóa nói trên để xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc trên xe khách