Giết người sau khi uống 13 chai rượu ở tiệc sinh nhật

Từ Huy| 29/04/2016 13:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi điều khiển xe mô tô và xảy ra mâu thuẫn trên đường, sẵn có hơi men Hoàng dùng gậy đánh vỡ sọ não đối phương khiến nạn nhân tử vong.

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa lưu động tại trụ sở TAND huyện Tràng Định xét xử vụ án hình sự giết người đối với bị cáo Nguyễn Huy Hoàng (SN 1995) trú tại ngõ 68 tổ 3 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo cáo trạng và quá trình thẩm vấn tại Tòa,  Ngày 03/12/2015, Nguyễn Huy Hoàng cùng gia đình đi từ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn để dự đám cưới chị gái của Hoàng vào ngày 05/12/2015.

Giết người sau khi uống 13 chai rượu ở tiệc sinh nhật

Nguyễn Huy Hoàng tại phiên xử

Đến 20h tối ngày 5/12, Nguyễn Hữu Kiên, Vũ Quang Trung cùng ở thị trấn Thất Khê rủ Hoàng đi đến dự sinh nhật Lăng Văn Dũng tại quán ốc Sơn Bông thuộc thôn Cắp kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định. Dự tiệc sinh nhật còn có Nông Văn Cảnh, Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Thị Hương, Vũ Trọng Mai, Hoàng Văn Phòng, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Quang Khai, Lương Thị Thêu và Đào Ngọc Bích.

Tại đây cả nhóm uống hết 9 chai rượu (loại 0,5 lít/chai). Sau khi ăn uống xong, Dũng tiếp tục rủ cả nhóm đi hát karaoke ở khu 4, thị trấn Thất Khê. Tại quán karaoke cả nhóm tiếp tục uống hết 4 chai rượu.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 06/12/2015, cả nhóm chia thành 2 tốp đi ăn đêm tại quán Sơn Hiền thuộc khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Kiên điều khiển xe mô tô BKS 12 T1 – 06354 chở Hoàng đi trước, khi di chuyển được khoảng 20m thì gặp xe mô tô do Hoàng Văn Hùng điều khiển chở Hoàng Thế Hưng cùng sinh năm 1989, trú tại Nà Phục, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định đi phía ngược chiều. Hai bên xảy ra mâu thuẫn vì Kiên cho rằng nhóm Hùng và Hưng chửi mình.

Nhóm Kiên, Hoàng quay xe đuổi theo rồi xông vào đánh đuổi Hùng, Hưng. Hoàng đã dùng gậy gỗ đập một nhát trúng đầu của Hùng làm nạn nhân ngã đập mặt xuống đường. Nạn nhân bị vỡ, lún xương hộp sọ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hoàng 20 năm tù giam; về tội Giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 121 triệu 500 nghìn đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người sau khi uống 13 chai rượu ở tiệc sinh nhật