Tượng Trần Quốc Tảng nặng hơn 10 tấn được di dời lên đồi cao

Vũ Ba| 26/12/2017 22:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/12, tại thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), tượng Đức Ông Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc Tảng bắt đầu được tổ chức di dời lên địa điểm mới gần đền Cửa Ông.

Tượng Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc Tảng có chiều cao gần 10m, tính cả phần khung đỡ tượng nặng trên 15 tấn. Tượng sẽ được di dời từ sân tượng đài lên đỉnh đồi (khu vực đền Cửa Ông) ở độ cao 62m, độ dốc nghiêng là 46%, cách điểm cũ khoảng hơn 400m.

Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam sử dụng 5 xe cẩu chuyên dụng từ 50 tấn đến 200 tấn, các loại xe chuyên dùng cùng hàng chục công nhân tham gia thực hiện. Việc di dời tượng được tiến hành theo công đoạn: Di dời tượng từ sân tượng đài đến sân chính đền Cửa Ông, di dời tượng từ sân chính đền Cửa Ông lên độ cao 38m, sau đó di dời tượng từ độ cao 38m lên đỉnh đồi ở độ cao 62m.

Dự kiến sau 10 ngày, tượng sẽ được đưa lên đến đỉnh đồi, sau khi hoàn thiện bệ giá đỡ. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên thế giới, các nhà khoa học Việt Nam ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tời kéo điện kết hợp với tời kéo thủy lực và cần cẩu bánh xích khi dời tượng lên đồi dốc. Việc di dời tượng Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc Tảng nằm lộ trình thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Khu di tích đền Cửa Ông.

Tượng Trần Quốc Tảng nặng hơn 10 tấn được di dời lên đồi cao

Tượng Trần Quốc Tảng được di chuyển lên đồi phía bên phải (nhìn từ sân lên đền Của Ông)

Đền Cửa Ông (phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) thờ hai vị tướng đã có công lao lớn trong sự nghiệp đánh giặc, bảo vệ đất nước là Hưng Nhượng đại vương Trần Quốc Tảng và Hoàng Cần. Trần Quốc Tảng là con trai thứ ba của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và Thiên Thành công chúa. Hoàng Cần người địa phương có nhiều công đánh phá giặc, cướp.

Đền Cửa Ông nằm trên một quả đồi cao khảo 60m, tọa lạ tại vị trí khá đẹp, cửa đền nhìn ra vịnh Bái Tử Long. Đây là một trong những ngôi đền hiếm hoi còn lại thờ khá đông đủ gia thất cùng những cận thần, tướng lĩnh nhà Trần. Đền được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận là Di tích lịch sử quốc gia năm 1989. Ngày 25/12/2017, đền Cửa Ông được Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tượng Trần Quốc Tảng nặng hơn 10 tấn được di dời lên đồi cao