Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Nguyễn Đăng| 31/05/2016 17:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 31/5, tại Trung tâm VH-TT huyện Đại Lộc, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam đã phối hợp UBND huyện Đại Lộc tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử pháp lý".

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa chính thức được khai mạc vào lúc 8 giờ sáng  31/5

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 31/5 đến 3/6/2016, tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Đại Lộc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Theo đó, triển lãm giới thiệu 150 bản đồ của Việt Nam, Trung Quốc và các nước phương Tây; 60 bản đồ, tranh cổ động in bạt Hiflex.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Ngoài ra triển lãm còn trưng bày 4 cuốn Atlas của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc in vào năm 1917, năm 1933 và do Phái bộ truyền giáo LonDon in cho nhà Thanh vào năm 1908; 19 châu bản Triều Nguyễn; 23 thư tịch cổ và các văn bản hán nôm, văn bản nước ngoài; tư liệu hình ảnh, hiện vật, tư liệu nghe nhìn; tư liệu thành văn; trưng bày các ấn phẩm xuất bản đối với khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Các bản đồ này được lập chi tiết từng tỉnh, thể hiện rõ các con đường vận chuyển thư từ, công văn giữa các tỉnh thành của Trung Quốc. Cương giới cực nam của nước này trong các bản đồ luôn chỉ giới hạn đến đảo Hải Nam mà không hề nhắc gì Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này chứng tỏ hai quần đảo này vẫn nằm ngoài cái gọi là “chủ quyền lịch sử của Trung Quốc” như họ vẫn tuyên bố hiện nay.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm là dịp để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Bên cạnh đó, triển lãm còn mang ý nghĩa giúp chúng ta nhớ ơn các thế hệ ông cha ta đã đổ mồ hôi và xương máu để xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời cũng khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. 

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm thu hút được sự quan tâm chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn. Không chỉ tham quan mà qua những tư liệu lịch sử và một số hình ảnh được giới thiệu tại đây đã giúp các em học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thổi bùng lên tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Em Phước Nhiên (học sinh lớp 12, trường THPT Lương Thúc Kỳ, huyện Đại Lộc) chia sẻ: “Em học được rất nhiều điều từ buổi triển lãm này và cũng rất xúc động khi được tìm hiểu về cuộc sống của các chiến sỹ ngoài đảo xa. Hình ảnh các chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió với cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng vẫn lạc quan, yêu đời khiến em rất cảm phục".

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Được biết, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” sẽ được tiếp tục tổ chức tại huyện Nông Sơn vào cuối tháng 7/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam