Tăng cường hợp tác văn hóa đi vào thực chất giữa Việt Nam- Trung Quốc

Hà Thu| 08/01/2018 15:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cả hai Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc đều thống nhất việc tăng cường hợp tác văn hóa, đẩy mạnh giao lưu giữa hai quốc gia đi vào thực chất.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Trung Quốc Lạc Thụ Cương, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện và đoàn công tác cấp cao thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 07-09/01/2018.

Tăng cường hợp tác văn hóa đi vào thực chất giữa Việt Nam- Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện thăm và làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc Lạc Thụ Cương. Ảnh: Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chiều ngày 07/01, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã tới Thành phố Bắc Kinh và hội đàm với Bộ trưởng Lạc Thụ Cương. Cùng tham dự về phía Bộ Văn hóa Trung Quốc có các Thứ trưởng: Hạng Triệu Luân, Trương Húc, Vu Quần và lãnh đạo các đơn vị: Cục Văn vật Quốc gia, Vụ Công nghiệp văn hoá, Vụ Khoa học công nghệ văn hoá, Vụ Di sản văn hoá phi vật thể. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đã nhấn mạnh nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường hợp tác văn hoá, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước đi vào thực chất. Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng, đều đi theo con đường phát triển của Chủ nghĩa xã hội, có nền văn hoá tương đồng, lịch sử truyền thống giao lưu văn hoá lâu đời.

Tăng cường hợp tác văn hóa đi vào thực chất giữa Việt Nam- Trung Quốc

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 7/1/2018

Hai Bộ trưởng cùng điểm lại tình hình hợp tác, triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định văn hoá hai nước giai đoạn 2016-2018, nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác. Trong đó, năm 2017 được coi là năm đỉnh cao trong quan hệ giao lưu hợp tác văn hoá Việt-Trung, Lãnh đạo hai Bộ đã có nhiều chuyến thăm và làm việc cùng nhau. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã chứng kiến Lễ Khai trương Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội. Nhiều hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật đã được tổ chức gắn liền với chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công hai cuộc triển lãm ảnh “Việt Nam trong mắt nghệ sỹ nhiếp ảnh Trung Quốc” và “Trung Quốc trong mắt nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác công nghiệp văn hoá”.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng nhất trí cho rằng cần tiếp tục thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường hợp tác, lấy văn hoá làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Phát huy những kết quả đạt được, hai bên đã thống nhất thiết lập cơ chế gặp gỡ thường niên giữa Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hoá Trung Quốc; thống nhất phương hướng hợp tác mới trong lĩnh vực văn hoá giai đoạn 2019-2021, trọng tâm là thúc đẩy các hoạt động hợp tác bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể, đào tạo nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hoá.

Trong thời gian thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sẽ tiếp và làm việc với Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc; Lãnh đạo Tổng cục Thể thao Trung Quốc; thăm Đại sứ quán Việt Nam và dự Lễ khai mạc Triển lãm tranh Tết truyền thống Việt - Trung tại Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Thành phố Bắc Kinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác văn hóa đi vào thực chất giữa Việt Nam- Trung Quốc