Ra mắt Văn phòng Trung tâm thường trực Kỷ lục - Độc bản tại Hà Nội

PV| 19/12/2016 11:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/12/2016, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) phối hợp với Công ty Cổ phần Bát Tràng Việt Nam đã chính thức công bố thành lập Văn phòng Trung tâm Thường trực Kỷ lục - Độc bản Việt Nam tại làng gốm Bát Tràng.

Ra mắt Văn phòng Trung tâm thường trực Kỷ lục - Độc bản tại Hà Nội

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bản quyền Độc bản Việt Nam tặng hoa cho ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng Văn phòng Trung tâm Thường trực Kỷ lục - Độc bản Việt Nam tại Bát Tràng.

Đến dự buổi lễ công bố có Tiến sỹ Thang Văn Phúc (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ) - Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, ông Phạm Văn May - Chủ tịch UBND xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) cùng đại diện các ban ngành, đại diện làng nghề truyền thống Bát Tràng.

Sau khi thành lập, Văn phòng Trung tâm Thường trực Kỷ lục - Độc bản Việt Nam của VIETKINGS tại Bát Tràng do ông Nguyễn Trung Thành làm Trưởng văn phòng có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cổ phần Bản quyền Độc bản Việt Nam triển khai hành trình tìm kiếm, phát hiện, lập hồ sơ, đề cử xác lập độc bản kỷ lục, tổ chức các sự kiện liên quan để quảng bá những giá trị độc bản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố, TS Thang Văn Phúc - Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho cho biết, sự kiện thành lập Văn phòng Trung tâm Thường trực Kỷ lục - Độc bản Việt Nam tại làng gốm cổ truyền Bát Tràng đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong Hành trình tìm kiếm, quảng bá và bảo tồn các giá trị Việt Nam mà Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) đang triển khai thực hiện nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử tại các làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam.

Đánh giá cao ý nghĩa của việc Hội kỷ lục Việt Nam quyết định lựa chọn và ra mắt văn phòng Trung tâm thường trực Kỷ lục - Độc bản tại Bát Tràng, ông Phạm Văn May - Chủ tịch UBND xã Bát Tràng (Gia Lâm) khẳng định làng gốm Bát Tràng là một trong những làng nghề truyền thống rất lâu đời của cả nước. Cùng với đó, mới đây UBND TP Hà Nội đã lựa chọn hai làng nghề là làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) để quy hoạch phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với văn hóa du lịch.

"Với nội dung trên đã thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, các sản phẩm truyền thống của làng gốm Bát Tràng rất là độc đáo. Mong rằng trong thời gian tới Hội Kỷ lục gia Việt Nam tiếp tục kết hợp với chính quyền địa phương quảng bá tới du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa, kinh tế của làng nghề truyền thống Bát Tràng" - ông Phạm Văn May nói.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS ) là đại diện chính thức của Liên minh Kỷ lục Thế giới (WORLDKINGS), Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA), Đại học Kỷ lục Thế giới (WRU), Tổ chức Kỷ lục Châu Á (ASIA BOOK OF RECORDS), Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (INDOCHINA BOOK OF RECORDS) tại Việt Nam. Hội đồng Tư vấn Xác lập Kỷ lục Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gồm các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực đã tham gia tích cực trong các hoạt động tìm kiếm, đề xuất các Kỷ lục Việt Nam.

Từ năm 2012 đến nay, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã triển khai thành công các hành trình quảng bá các giá trị của Việt Nam gồm: Hành trình Quảng bá Ẩm thực và Đặc sản Việt Nam, Hành trình Quảng bá những điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam…. với mục đích tìm kiếm kiếm các giá trị Kỷ lục tại Việt Nam nhằm mục đích quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng các quốc gia trên thế giới.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Văn phòng Trung tâm thường trực Kỷ lục - Độc bản tại Hà Nội