Những sắc màu đặc sắc trong “Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

Trần Sỹ| 19/10/2018 13:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 có chủ đề: “Cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên” sẽ được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 30/11-02/12/2018. Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, với số lượt người tham dự lên đến 25.000 lượt người.

Nhắc đến “Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên”, nhân dân các dân tộc khu vực Tây Nguyên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đều cảm thấy vinh dự và hãnh diện khi loại hình này được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào ngày 15 tháng 11 năm 2005.

Trải qua bao thời gian giữ gìn và phát huy di sản cao quý này, đến nay, cồng chiêng là “đứa con tinh thần” không thể thiếu trong các lễ hội, cuộc sống của bà con Tây Nguyên.

Vì vậy, nhằm tôn vinh giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên theo tinh thần hành động nhằm phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị của kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại “Không  gian văn hóa cồng chiêng tây Nguyên” đã được công bố ngày 19/7/2006, năm 2018, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên mang tầm khu vực.

Thông qua lễ hội này, sẽ góp phần tuyên truyền, vận động các dân tộc trong tỉnh, trong khu vực, trong nước giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thúc đẩy bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc; thu hút du khách đến với các tỉnh Tây Nguyên.

Những sắc màu đặc sắc trong “Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

 Cồng chiêng là “đứa con tinh thần” không thể thiếu trong lễ hội, cuộc sống của bà con các dân tộc Tây Nguyên.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, liên kết các tỉnh Tây Nguyên phát triển vùng đảm bảo về an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, vị trí chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Gia Lai cho biết: “Festival “Cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên” gồm có các hoạt động chính: Lễ hội đường phố với nội dung giao lưu, trình diễn nghệ thuật cồng chiêng, nghề thủ công truyền thống; phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống; Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; Sinh hoạt văn nghệ dân gian (diễn xướng sử thi, hát dân ca); Triển lãm ảnh, tranh tư liệu; Công bố tour du lịch cộng đồng và tổ chức khảo sát du lịch; Lễ hội hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya…”.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên còn có các hoạt động khác như Hội chợ Thương mại Công, Nông nghiệp Gia Lai, cà phê đường phố, ẩm thực Tây Nguyên và ẩm thực 3 miền, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đến với Gia Lai dịp này, du khách sẽ được đắm mình vào các lễ hội truyền thống, các danh lam thắng cảnh cùng với sự hiếu khách của bà con nơi đây. Điều này, sẽ tạo cảm giác thoải mái, gần gũi thông qua những trải nghiệm thú vị cho du khách tham gia.

Festival cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 dự kiến sẽ có sự tham dự của Đại biểu Trung ương; Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du dịch và các vụ, Cục của Bộ; Đại diện UNESCO tại Việt Nam, UBND 5 tỉnh Tây Nguyên, một số tỉnh bạn giáp biên giới Việt Nam – Campuchia, cùng hàng chục nghìn người tham dự.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sắc màu đặc sắc trong “Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”