Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7: Tưng bừng Lễ hội đường phố

Phương Nam| 09/03/2019 21:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 9/3, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã diễn ra Lễ hội đường phố, một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7: Tưng bừng Lễ hội đường phố

Hoa hậu H’Hen Niê là đại sứ truyền thông của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7

Trên phố với sự xuất hiện của nhiều đoàn diễu hành, các nghệ sĩ nước ngoài, những nhân vật hóa trang mang ý nghĩa sâu sắc, chương trình là sự tôn vinh trọn vẹn cà phê – tinh hoa của đại ngàn - và những người đã làm ra nó, khẳng định quá trình phát triển bền vững của ngành công nghiệp chế biến cà phê Việt Nam, đề cao giá trị của cà phê năng lượng – cà phê đổi đời bên những cuốn sách quý dành cho thanh niên Việt Nam.

  Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7: Tưng bừng Lễ hội đường phố

Đoàn Nghệ Thuật Jeollabuk - Hàn Quốc biểu diễn

Năm nay, Lễ hội đường phố có sự sự tham gia của hàng nghìn diễn viên, nghệ nhân (diễn viên, ca sĩ đến từ TP Hồ Chí Minh; 15 đội cồng chiêng của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk và 4 tỉnh Tây Nguyên; một số Đoàn nghệ thuật dân gian nước ngoài) cùng với 11 xe hoa của 11 huyện thị xã, thành phố.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7: Tưng bừng Lễ hội đường phố

Nghệ nhân Tây Nguyên biểu diễn cồng chiêng

Đặc biệt trong Lễ hội đường phố là sự xuất hiện của 5 voi lớn và 2 voi nhỏ tượng trưng cho sức mạnh, lòng can đảm, sự thông minh chính trực. Với đồng bào dân tộc dọc theo dãy Trường Sơn, voi là vật quí hiếm nhất, là hiện thân của sức mạnh và sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi buôn làng. Voi là loài vật có thân hình to lớn, nhưng cũng là con vật thông minh nhất trong quần thể động vật hoang dã, đồng thời cũng là con vật có tình nghĩa, gắn bó với con người trong một tình cảm đặc biệt…Chở trên lưng những hạt cà phê – tinh hoa của đất trời Tây Nguyên, đàn voi như mang theo những dấu ấn văn hóa, xã hội, kinh tế đặc sắc. Đó là giá trị lâu đời của vùng đất này.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7: Tưng bừng Lễ hội đường phố

Đoàn xe chở các hoa hậu diễu hành trên đường phố

Chương trình Lễ hội đường phố xuất phát từ Trung tâm Ngã Sáu, qua các đường Nguyễn Tất Thành, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Quảng trường 10/3. Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ”, các tiết mục văn nghệ của khu vực Tây Nguyên đều gắn liền với cây cà phê và những bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Cùng với đó là có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ các nước trên thế giới.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7: Tưng bừng Lễ hội đường phố

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ hội đường phố

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7: Tưng bừng Lễ hội đường phố