Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Nhóm PV| 16/04/2016 10:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày Quốc giỗ không chỉ là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức của các bậc tiền nhân, mà còn để cùng nhau suy nghĩ, nhắc nhở lớp hậu thế truyền thống và lòng tự hào về sức mạnh cội nguồn của dân tộc.

“Dù ai đi ngược về xuôi / Nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10 tháng Ba”.

Vào những ngày tháng Ba âm lịch, những người con nước Việt dù làm ăn ở đâu, trong nước hay nước ngoài, đều mong muốn và cố gắng thu xếp công việc để hành hương về đất Tổ, dâng nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính biết ơn công đức của 18 vị Vua Hùng và các lớp tiền nhân.

Ngay từ sáng sớm ngày 16/4, người dân đã tập trung ở khu vực sân trung tâm lễ hội để chuẩn bị tham gia các nghi lễ chính, gồm lễ rước kiệu vua và lễ dâng hương diễn ra cùng thời điểm, trong ngày chính hội.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Tham dự lễ dâng hương ngày giỗ Tổ có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (giữa). Ảnh: Dương Nguyễn

Đám rước kiệu với màu sắc sặc sỡ của bạt ngàn cờ, hoa, lọng, kiệu, trang phục truyền thống xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho đại lễ dâng hương, ngay từ sáng sớm, 14 thiếu nữ mặc trang phục áo dài đỏ, mang hương hoa bó, lễ vật, đoàn kiệu rước lễ vật của xã Hy Cương, đội nhạc hành lễ, đoàn 100 con cháu Lạc Hồng rước cờ hội cùng hàng ngàn người dân đã có mặt tại Khu di tích lịch sử đền Hùng.

Đúng 7h, đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng đã diễn ra long trọng tại Khu di tích lịch sử đền Hùng. Đoàn đại biểu hành lễ từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên Đền Thượng.

Dẫn đầu đoàn hành lễ là Tiêu binh rước Quốc kỳ. Tiếp sau là những thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương hoa, lễ vật dâng vua Hùng. 100 thanh niên tượng trưng cho 100 người con được sinh ra từ bọc trứng của Mẫu Âu Cơ trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Tiêu binh rước Quốc kỳ dẫn đầu đoàn hành lễ dâng hương. Ảnh: Dương Nguyễn

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống màu đỏ mang hương hoa, lễ vật dâng vua Hùng. Ảnh: Dương Nguyễn

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

100 thanh niên tượng trưng cho 100 người con được sinh ra từ bọc trứng của Mẫu Âu Cơ. Ảnh: Dương Nguyễn

Tiếp sau đội nhạc lễ, đội rước kiệu lễ vật là đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương và đồng bào về dự giỗ Tổ.

Tham dự lễ dâng hương ngày giỗ Tổ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;  Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ; Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Chủ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Thân 2016; Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khi đoàn dâng hương lên đền Thượng, hàng triệu người dân đã xếp thành hàng dài dưới chân núi Nghĩa Lĩnh chờ đến giờ được lên dâng hương.

Sau khi các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng toàn thể đại biểu vào thượng cung bái tổ, BTC đã mở lối cho người dân lên dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng.

Lễ hội đền Hùng không chỉ là một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc gia, mà còn là ngày Quốc giỗ tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

BTC lễ hội đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Nguyễn Dương

Mặc dù chính hội diễn ra vào ngày hôm nay (10/3 âm lịch), nhưng ngay từ những ngày đầu khai hội (6/3 âm lịch), Khu di tích lịch sử đền Hùng đã đón nhận hàng trăm nghìn lượt du khách. Theo thống kê của BTC, đến cuối ngày 9/3, con số này đã lên tới gần 5,5 triệu du khách.

Khu di tích lịch sử đền Hùng bao gồm bốn đền chính là đền Hạ, đền Trung, đền Thượng và đền Giếng. Từ những bậc đầu tiên dưới chân núi, du khách sẽ qua cánh cổng, bước nhiều bậc đá lên thắp hương và thăm thú các đền, kết thúc tại đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, nơi có lăng mộ vua Hùng thứ 6.

Do dòng người đổ về lễ hội quá đông, thời tiết lại oi bức, khá nhiều người tỏ ra mệt mỏi, nhất là những cụ già và em nhỏ. Tuy nhiên, khi trò chuyện, hầu như ai cũng bày tỏ niềm vui sướng vì đã đến được nơi đất Thiêng…

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Nhiều người dân đã có mặt từ sáng sớm để chờ đoàn rước kiệu đi qua. Ảnh: Nguyễn Dương

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Hàng triệu người đã đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng để tham gia lễ dâng hương

Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên

Những hình ảnh được PV ghi nhận vào thời điểm sớm hôm nay (10/3 âm lịch)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giỗ Tổ Hùng Vương: Tự hào nòi giống Rồng Tiên