Gần 3000 người tham dự Lễ hội Vu Lan tại Hội An

Minh Khang| 28/08/2018 09:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 4 ngày, từ 23-26/8, tại Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam) đã diễn ra lễ hội Vu Lan báo hiếu 2018 với sự tham gia của gần 3000 người dân và du khách thập phương.

Đây là lần đầu tiên Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An đứng ra tổ chức một sự kiện mang ý nghĩa thiết thực dành cho cộng đồng và du khách, qua đó hướng mỗi con người tìm về cội nguồn để tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc sinh thành và của những anh hùng dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Cầu an cho muôn người

Sự kiện mở đầu trong chuỗi lễ hội Vu Lan là lễ cầu an dành cho tất cả du khách thăm quan diễn ra vào tối ngày 24/8. Trong không khí trang nghiêm và ấm áp, Thượng tọa Thích Đồng Nguyện - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Nhà văn hóa, Thanh đồng Nguyễn Đức Hiển - người được vinh danh về thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu trên kênh du lịch của CNN đã chia sẻ về ý nghĩa của ngày Vu Lan, cũng như ân nghĩa mà mỗi người được đón nhận trong cuộc đời. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ, tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ… giúp con người biết thương yêu nhau, hy sinh vì nhau và biết giúp nhau tạo phúc muôn đời, tin sâu nhân quả nghiệp báo.

Gần 3000 người tham dự Lễ hội Vu Lan tại Hội An

Toàn cảnh Lễ cầu an

Gần 3000 người tham dự Lễ hội Vu Lan tại Hội An

Du khách được cài hoa hồng khi vào công viên

Gần 3000 người tham dự Lễ hội Vu Lan tại Hội An

Du khách tham dự Lễ cầu an

Gần 3000 người tham dự Lễ hội Vu Lan tại Hội An

Nghi thức bông hồng cài áo

Một trong những phần quan trọng nhất của buổi lễ và cũng là đặc trưng của ngày Vu Lan, đó là nghi thức cài hoa hồng. Mỗi màu hoa mang trong mình một ý nghĩa khác nhau. Bông hoa đỏ dành tặng cho những ai may mắn còn cha, còn mẹ trên đời này để yêu thương, chăm sóc. Những bông hoa trắng để chia sẻ với những ai mang nỗi đau vì không còn cha, còn mẹ, như một sự nhắc nhở, rằng mình đã lỡ mất những gì quý giá nhất, từ đó mà sống sao cho tốt, cho phải với ơn sinh thành dưỡng dục của hai đấng sinh thành.

Kết thúc phần lễ là nghi thức thả đèn hoa đăng để cầu an lành và gửi tới người đã khuất lòng thành kính, đây là nghi thức truyền thống có từ lâu đời của đạo Phật.

Chương trình nghệ thuật tri ân

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động lễ hội Vu Lan, tại sân khấu chính của chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An”, ca sĩ Ánh Tuyết - một giọng ca vàng Phố Hội, ca sĩ Mỹ Tâm – người con xứ Quảng đã dành tặng khán giả những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu cha mẹ và yêu quê hương, đất nước. Nhiều người xem chương trình đã không giấu được cảm xúc nghẹn ngào khi từng lời ca, tiếng hát nhắc nhở và gợi nhớ cho họ về ơn nghĩa sinh thành của ông bà, cha mẹ.

Gần 3000 người tham dự Lễ hội Vu Lan tại Hội An

Ca sĩ Mỹ Tâm hát tặng khán giả

Gần 3000 người tham dự Lễ hội Vu Lan tại Hội An

Ca sĩ Ánh Tuyết 

Khép lại các chương trình nghệ thuật của các ca sĩ là chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An” với sự tham gia của 500 diễn viên chuyên nghiệp. Chương trình đem đến cho khán giả những nét văn hóa độc đáo, thân thương mà rực rỡ sắc màu của Hội An xưa và nay thông qua những mảnh ghép ký ức về phố Hội - nơi từng là thương cảng sầm uất, giao thoa văn hóa Đông Tây từ 400 năm trước. Những điển tích, những câu chuyện đậm nét văn hóa Việt được kể qua 5 màn diễn với hình tượng xuyên suốt của cô gái dệt vải bên khung cửi - dệt nên dòng thời gian bất tận. Ở đó có những câu chuyện tình yêu xứ Quảng, có những nỗi buồn da diết khôn nguôi, có khắc khoải đợi chờ, có hân hoan hạnh phúc. Ở đó có đám cưới của Huyền Trần công chúa với Quốc vương xứ Chăm-pa vì nghiệp lớn; có người con gái xứ Faifo chờ đợi chàng ngư dân thả mình vào sóng gió mãi không trở về, để rồi đêm đêm nàng thắp lên ánh đèn lồng trên khắp các nẻo đường bên dòng sông Hoài với lời nguyện cầu tha thiết mong ngóng người trở lại… có hàng trăm nàng thiếu nữ trong tà áo dài trắng mang đậm nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, bước đi thướt tha trên con đường ánh sáng của thời gian.

Cũng nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức song song với các minishow tại Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (từ ngày 23-26/8) như: lễ hội âm nhạc đường phố, con đường hoa hồng ánh sáng, làm thiệp và vẽ tranh tặng người thân…

Theo đánh giá của Ban Tổ chức và du khách tham quan, chương trình diễn ra thành công tốt đẹp đã góp phần quảng bá danh tiếng của Công viên đến với công chúng. Đồng thời, trên các trang mạng xã hội và trên diễn đàn báo chí, đọc giả đã dành lời khen cho sự nỗ lực của của Ban tổ chức cũng như ý nghĩa mà chương trình mang lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 3000 người tham dự Lễ hội Vu Lan tại Hội An