Thực hư chuyện Phạm Băng Băng giả mang thai để được thả sau 2 ngày bị bắt giữ?

Tuyết Nhung| 02/08/2018 15:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Làng giải trí Hoa ngữ đang ồn ào và vô cùng hoảng hốt trước thông tin Phạm Băng Băng bị bắt vì trốn thuế. Ngay lập tức lại có thông tin cho rằng cô giả mang thai để được tại ngoại khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ.

Thông tin này được cho là của Blogger nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ: Tống Tổ Đức. Cụ thể, trên mạng xã hội, Tống Tổ Đức cho biết hiện có 1 nữ diễn viên nổi tiếng đã viện cớ mang thai để "lánh nạn" phải ngồi tù. 

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng giả mang thai để được thả sau 2 ngày bị bắt giữ?

Có thông tin cho rằng Phạm Băng Băng đã giả có thai để được thả sau hai ngày bị bắt giữ vì tội trốn thuế.

Blogger còn phân tích thêm: luật pháp Trung Quốc, đối với phụ nữ phạm tội nhưng đang mang thai thì không phải ngồi tù, hoãn thi hành án. Tống Tổ Đức mạnh miệng tuyên bố: "Cô ta định viện cớ vào cái tờ giấy mang thai của bệnh viện, trốn được ngày một liệu có trốn nổi 15 năm? Định giả mang thai liệu có qua được chuyện tố cáo của Thôi Vĩnh Nguyên? Viện trưởng bệnh viện chẳng lẽ muốn đi tù sao?".

Chủ nhân của những thông tin trên là Tống Tổ Đức, từng có bằng cử nhân kỹ thuật tại Đại học Giao thông Thượng Hải, thạc sĩ Y học tại Đại học Y Thượng Hải, tiến sĩ Nông học Đại học Hải dương Trung Quốc và còn là Tiến sĩ tại Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Kỳ lại càng khiến nhiều người tin rằng sự việc anh này đưa ra là có căn cứ và không phải là bịa đặt.

Thực hư chuyện Phạm Băng Băng giả mang thai để được thả sau 2 ngày bị bắt giữ?

Blogger nổi tiếng của làng giải trí Tống Tổ Đức được cho là người đã đưa thông tin này lên mạng xã hội

Trước đó vào ngày 29/7 nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã bị cảnh sát bắt vì tội trốn thuế. Nhưng không hiểu lý do gì mà chỉ sau 2 ngày cô đã được thả. Cùng với đó người quản lý cấp cao Mục Hiểu Quang cũng bị bắt vì tội làm giả giấy tờ với mục đích trốn thuế.

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Phạm Băng Băng cũng như nhà quản lý hoàn toàn chưa có phát ngôn chính thức cũng như thông tin cụ thể về sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hư chuyện Phạm Băng Băng giả mang thai để được thả sau 2 ngày bị bắt giữ?