Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?

Minh Khang| 25/12/2017 08:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bước tiến mới cho thời trang Việt khi lần đầu có nhà thiết kế mở màn Paris Fashion Week - Haute Couture 2018. Theo thư mời chính thức được công bố của BTC đó là NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Chia sẻ với báo giới trong buổi họp báo chiều 23/12, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam vinh dự được lựa chọn là NTK Việt trình diễn mở màn Paris Fashion Week - Haute Couture 2018. Được tổ chức chỉ một ngày duy nhất vào 23/1/2018  tại kinh đô thời trang nước Pháp – Paris, đây được xem như tín hiệu vui nâng hạng áo dài Việt trên bản đồ thời trang quốc tế.

Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?

Thư mời của BTC Paris Fashion Week - Haute Couture 2018 dành lời mời đến NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam

Sau thành công của bộ sưu tập “Sen Vàng” mở màn tại New York Couture Fashion Week,  NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam tiếp tục đưa thời trang Việt ghi danh trên bản đồ thời trang thế giới khi là nhà thiết kế Việt đầu tiên nhận được lời mời tham gia Paris Fashion Week Haute Couture 2018. Paris Haute Couture Fashion Week là một trong những Tuần lễ thời trang được đánh giá là danh giá nhất thế giới, nơi quy tụ những “cây đa, cây đề” của dòng thời trang cao cấp, như Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Elie Saab, Fendi, Stephane Rolland... Vì vậy, để được lựa chọn là NTK Việt đầu tiên mở màn tại Tuần lễ thời trang cao cấp danh giá này là ước mơ của bất kỳ NTK nào trên thế giới. 

Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?

BST “Women in love” với chi tiết thiết kế đặc biệt từ tranh kính theo lối kiến trúc Gothic

Theo đó, 30 thiết kế nằm trong BST “Women in love” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam sẽ trình diễn tại Tuần lễ thời trang cao cấp Paris Haute Couture Fashion Week 2018 theo chia sẻ của NTK sẽ vô cùng đặc biệt khi được thực hiện với những bộ đầu tiên lên ý tưởng từ cách đây 3 năm và đang tiếp tục được hoàn thiện. NTK cho biết: “BST được lựa chọn bởi thiết kế đặc biệt từ tranh kính theo lối kiến trúc Gothic của nhà thờ Notre Dame – nhà thờ Đức Bà hơn 850 tuổi ở Paris, sản phẩm hoàn toàn được làm thủ công bằng tay. Hàng trăm con người làm nên 1 sản phẩm trong vòng ít nhất là 6 tháng, bởi vì tính đặc biệt của BST nên NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã vượt qua những NTK khác được trình diễn khai mạc”.

Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam chia sẻ với báo giới

Trong khuôn khổ Paris Fashion Week - Haute Couture có tiêu chí: Tất cả các sản phẩm phải trên 10 ngàn đô, mỗi sản phẩm phải được thực hiện trên 300 giờ công lao động, nguyên phụ liệu phải là nguyên phụ liệu thời trang cao cấp đến từ Ý và Pháp. Tất cả các NTK đều phải có cửa hàng giới thiệu tại Pháp, và họ khi tham dự đêm Haute cautue phải là thành viên của Hiệp hội thời trang Pháp. Theo nhà thiết kế chia sẻ: “Năm nay, tôi là một NTK khách mời đặc biệt bởi sau khi vượt qua 30 nhà thiết kế tên tuổi trên thế giới và được lựa chọn trình diễn mở màn thành công tại New York Couture Fashion Week, BTC của tuần lễ thời trang cao cấp Paris đã gặp gỡ và biết tôi là NTK thiết kế áo dài cho những chính khách ở Pháp và Mỹ. Chính vì thế, với những điểm đặc biệt đó tôi được lựa chọn là NTK mở màn cho đêm duy nhất tại Paris Fashion Week - Haute Couture 2018.”

Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?

Hoa hậu nhân ái Thủy Tiên là người trình diễn ra mắt BST của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trong buổi họp báo

Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?

Nụ cười thân thiện, nhân ái là điểm cộng của người đẹp mang tên Thủy Tiên

Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?

NTK cùng 3 mẫu áo dài nằm trong BST sẽ tham dự Paris Fashion Week - Haute Couture 2018. Tại Pháp, toàn bộ người mẫu trình diễn sẽ là người mẫu nổi tiếng người nước ngoài và theo tiêu chí, ít nhất họ phải thuộc top 10 hoa hậu

Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?

“Trung bình là từ 10 ngàn USD – 20 ngàn USD cho 1 mẫu áo dài, và tổng BST mang sang Paris trình diễn lần này là 30 bộ. Đó là một khoản kinh phí lớn, nhưng rất may khi tôi nhận được tự đồng hành của các nhà tài trợ, những doanh nhân với tình yêu áo dài Việt. Còn về kinh phí để sang Paris thì cá nhân tôi là khách mời thì toàn bộ chi phí để đi lại, trình diễn, người mẫu v.v thì đã được BTC tài trợ 100%. Nếu để tổ chức một chương trình đó mà phải đóng tiền thì mất khoảng 150 ngàn Euro.” – NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?

Với vai trò là người đồng hành cùng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam trong chuyến đi này, diễn giả Nguyễn Hoàng Thái cho biết: “Toàn bộ sản phẩm của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đều mang hồn cốt của dân tộc Việt từ thêu đính vẽ, dát vàng, gắn kim hoàn đá quý... BST của anh khẳng định vị thế của áo dài không những ở trong nước mà còn trên toàn thế giới. Sau ngày trình diễn sẽ có chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu với các bạn sinh viên trong các trường đại học tại Pháp.” Ngoài ra, được biết toàn bộ nguyên phụ liệu cao cấp của BST, nhà thiết kế cũng nhận được tài trợ 100% và ekip hình ảnh, quay phim chuyên nghiệp cũng đồng hành tài trợ cùng NTK trong chuyến đi này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Paris Fashion Week - Haute Couture 2018: NTK Việt nào vinh dự mở màn?