Mặc áo dài truyền thống đeo móng vuốt ma mị, đẹp hay không đẹp?

Minh Khang| 03/05/2018 16:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chẳng phải ngẫu nhiên mà câu nói “Cái đẹp tuỳ mắt người” luôn đúng trong mọi trường hợp, tuy nhiên hình ảnh mặc áo dài truyền thống đeo móng vuốt ma mị trong đêm hội “Huế Vàng Son” lại đang là chủ đề gây tranh cãi.

Tối 1/5 tại sân khấu Quảng trường Bia Quốc Học Huế đã diễn ra đêm hội áo dài với tên gọi Huế Vàng Son. Đây là sự kiện được nhiều người mong đợi nhất trong các kỳ Festival Huế. Vì lẽ được mong đợi nên mọi thiết kế được trình diễn trong đêm hội áo dài đều được khán giả chú ý từng chi tiết. Màn trình diễn áo dài của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Diễm Hương cùng hàng loạt các người đẹp khác trong tà áo dài truyền thống nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Song bất ngờ và gây tranh cãi nhất trong đêm hội áo dài với tên gọi Huế Vàng Son lại không phải ở cá nhân những người đẹp mặc Quốc phục mà đó lại đến từ một thứ phụ kiện mang tên “móng vuốt”.

Mặc áo dài truyền thống đeo móng vuốt ma mị, đẹp hay không đẹp?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Mặc áo dài truyền thống đeo móng vuốt ma mị, đẹp hay không đẹp?

Hoa hậu Diễm Hương

Mặc áo dài truyền thống đeo móng vuốt ma mị, đẹp hay không đẹp?

Trong thiết kế áo dài cách điệu, đầu đội mấn cao và tay đeo móng vuốt ma mị Hoa hậu Nhân ái Châu Á 2017 Linh Huỳnh trình diễn trong bộ sưu tập của một nhà thiết kế tại đêm hội áo dài “Huế Vàng Son.”

Mặc áo dài truyền thống đeo móng vuốt ma mị, đẹp hay không đẹp?

Ngay lập tức hình ảnh này đã nhận được nhiều ý kiến từ phía khán giả. Sự cách điệu, mong muốn tạo dấu ấn của NTK và phải chăng là một chút thiếu kiến thức về văn hoá người Việt đã khiến cho sự kết hợp này trở nên kệch cỡm. Có khán giả cho rằng đây là sự lai căng, làm mất đi vẻ hiền dịu của tà áo dài Việt. Hình ảnh đeo móng vuốt vốn quen thuộc với khán giả Việt trong những bộ phim về triều đại Trung Quốc xa xưa.

Còn nhớ hồi năm 2014, Giải vàng Siêu mẫu 2008 diện trang phục độc đáo, make-up theo phong cách ma mị và đeo móng vuốt sắc nhọn như ma nữ khi trình diễn trong chương trình Thời trang & cuộc sống tối 22/7 cách đây 4 năm cũng từng gây chú ý.

Mặc áo dài truyền thống đeo móng vuốt ma mị, đẹp hay không đẹp?

Người mẫu Võ Hoàng Yến trình diễn một mẫu áo dài kết hợp với áo choàng. Nữ người mẫu tiếp tục đeo móng vuốt và đội mấn với tạo hình ma mị.

Là một trong những hoạt động trong chương trình Festival Huế 2018, đêm hội áo dài với chủ đề “Huế Vàng Son” với hơn 400 mẫu áo dài đa dạng, phong phú của nhiều NTK nổi tiếng từ 3 miền Bắc - Trung – Nam. Chương trình nhằm tôn vinh Quốc phục của người Việt. Theo NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, việc kết hợp móng vuốt như một thứ trang sức để làm đẹp thêm bộ áo dài truyền thống khi trình diễn với anh đó có thể là một sự mix đồ không thành công.

Bởi lẽ, áo dài vốn để tôn vinh sự nền nã, dịu dàng của người con gái Việt, điều này đã ăn sâu vào tâm thức của người dân đất Việt cũng như bạn bè quốc tế, một chút phá cách, nhấn nhá mà chưa tìm hiểu kỹ về văn hoá có lẽ là ‘hạt sạn’ đáng tiếc. Anh chia sẻ mỗi hình ảnh được in trên tà áo, mỗi hoạ tiết, mỗi phụ kiện đi kèm Quốc phục đòi hỏi nhà thiết kế phải có sự tìm hiểu và đầu tư kỹ lưỡng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mặc áo dài truyền thống đeo móng vuốt ma mị, đẹp hay không đẹp?