Lệ Quyên kiêu sa với áo dài giữa Kinh thành Huế

Thảo Nguyên| 14/12/2016 14:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những tà áo dài truyền thống, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khoe vẻ đẹp kiêu sa và sang trọng giữa khung cảnh cổ kính của kinh thành Huế.

Mới đây, giọng ca "Tình Lỡ" đã dành hai ngày ra Huế thực hiện bộ hình ảnh cho album mới "Lam Phương - Lệ Quyên".

Lệ Quyên kiêu sa với áo dài giữa Kinh thành Huế

Ngoài việc nuôi dưỡng cảm xúc để có được sự thể hiện trọn vẹn, nữ ca sĩ còn đầu tư thực hiện bộ ảnh áo dài tại Huế để gợi nhớ về nét cổ xưa đất kinh kỳ. "Nữ hoàng phòng trà" cho biết là con gái Hà Nội, lập nghiệp ở Sài Gòn nên cô chưa có nhiều cơ hội biểu diễn ở miền Trung nên muốn thực hiện một bộ ảnh ở Huế như dấu ấn kỷ niệm.

Lệ Quyên kiêu sa với áo dài giữa Kinh thành Huế

Lệ Quyên kiêu sa với áo dài giữa Kinh thành Huế

Sắp tới, Lệ Quyên sẽ thu xếp để có nhiều đêm nhạc hơn ở miền Trung vì quý khán giả ở đây cũng dành cho cô rất nhiều sự trân quý.

Lệ Quyên kiêu sa với áo dài giữa Kinh thành Huế

Nữ ca sĩ bật mí, áo dài do chính cô chọn vải và đi may ở chỗ quen.

Cô cho biết cố ý chọn tông màu trầm vì phù hợp với cá tính, dòng nhạc của mình là sâu lắng, trữ tình. "Đặc biệt, với nhạc của Lam Phương, bất kỳ sự loè loẹt, màu mè và đỏm dáng nào cũng đều sẽ không phù hợp.

Với nhạc của chú, tôi thể hiện bằng cảm xúc chân thành nhất, bằng những đơn nguyên ký ức của chính bản thân, và cả bằng những câu chuyện được biết về cuộc đời chú, để có thể qua đó chuyển tải hết cảm xúc đến khán giả", Lệ Quyên chia sẻ.

Lệ Quyên kiêu sa với áo dài giữa Kinh thành Huế

"Đây là album tôi đã ấp ủ rất nhiều năm nhưng mãi đến tận bây giờ mới có thể thực hiện được vì phải nuôi dưỡng xúc cảm đủ trọn vẹn, tròn đầy. Hát đơn lẻ vài bài thì không khó nhưng hát 12 bài cho một album lại là một thử thách”.

Lệ Quyên kiêu sa với áo dài giữa Kinh thành Huế

Lệ Quyên kiêu sa với áo dài giữa Kinh thành Huế

CD gồm các ca khúc rất quen thuộc như Cỏ úa, Biển tình, Trăm nhớ ngàn thương, Xin thời gian qua mau… được Lệ Quyên nhờ các “bậc thầy” về hoà âm phối khí như Tấn Phong, Vĩnh Tâm, Minh Hoàng làm mới lại. Đặc biệt, nữ ca sĩ yêu thích nhất bài Kiếp Nghèo trong album này, vì nó được phá cách rất độc đáo, và “không giống với bất kỳ phiên bản nào trước đây”.

Ảnh: Tuấn Lamant.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lệ Quyên kiêu sa với áo dài giữa Kinh thành Huế