Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Hà Thu| 18/03/2017 07:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với tà áo dài trắng tinh khôi, Lan Khuê ghi dấu ấn với vẻ đẹp rạng ngời và rất riêng của mình tại Lễ hội áo dài 2017.

Từng là đại sứ của Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh, Lan Khuê ghi dấu ấn với vẻ đẹp rạng ngờ và rất riêng của mình. Năm nay, cô cũng có mặt tại lễ bế mạc của lễ hội để cùng song hành với Đại sứ mới là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Trên sân khấu, Lan Khuê đồng hành cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng

Với hai năm liền làm đại sứ áo dài TP Hồ Chí Minh, Lan Khuê hơn ai hết là người hiểu rõ được tầm quan trọng của Áo dài đối với đời sống văn hoá của người Việt. Tuy năm nay không sắp xếp được thời gian để đồng hành xuyên suốt cùng chương trình, nhưng trong những thời khắc quan trọng, cô vẫn luôn có mặt để thực hiện những trách nhiệm mà một Hoa khôi Áo dài cần phải làm. Trong đêm bế mạc của Lễ hội Áo dài 2017, sự xuất hiện của Lan Khuê đã tô điểm thêm những điểm nhấn đáng nhớ cho sự kiện này.

Trong đêm bế mạc Lễ hội, các người mẫu đã trình diễn những bộ sưu tập thời trang áo dài duyên dáng và đặc sắc. Là một Hoa hậu, người mẫu, Lan Khuê luôn có những ấn tượng đặc biệt sâu sắc với biểu tượng của dân tộc. "Người phụ nữ Việt Nam vốn đã rất duyên dáng nhưng nét đẹp của họ sẽ được tôn lên gấp bội phần khi họ mặc tà áo dài. Khuê luôn cảm thấy tự tin hơn khi được xuất hiện trong tà áo dài truyền thống"- Lan Khuê chia sẻ.

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Lễ hội áo dài lần thứ 4 kéo dài từ ngày 3 đến ngày 17-3 có chủ đề "Duyên dáng áo dài TP.HCM" với 13 hoạt động hấp dẫn, trong đó ấn tượng nhất là màn đồng diễn áo dài của hơn 3.000 người tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo sự thích thú cho du khách trong và ngoài nước.  Các hoạt động trong lễ hội đều nhằm chuyển tải thông điệp về nét duyên dáng của áo dài Việt Nam, góp phần làm lan tỏa và nuôi dưỡng tình yêu đối với áo dài. Sau 2 tuần tổ chức, Lễ hội áo dài năm nay đã thu hút hơn 70.000 người tham gia và hưởng ứng. 

Theo chia sẻ của ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển Lễ hội Áo dài Thành phố thành một Lễ hội du lịch văn hóa, tiến đến xây dựng một thương hiệu sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Thành phố.

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống

Lan Khuê gây thương nhớ với áo dài trắng tinh khôi. Ảnh: Windy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan Khuê cảm thấy tự tin hơn khi diện áo dài truyền thống