MC Danh Tùng – Thùy Linh lộng lẫy trong đêm trao giải Cánh diều vàng

Minh Khang| 16/04/2018 09:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối ngày 15/4/2018, Cặp đôi MC nổi tiếng Danh Tùng – Thùy Linh xuất hiện và đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm trao giải Cánh diều vàng 2017.

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi nối tiếng của nhà đài tham dự dẫn dắt lễ trao giải điện ảnh danh tiếng này nên cả hai không hề thấy bỡ ngỡ, mà ngược lại vô cùng tự tin để tỏa sáng cùng dàn diễn viên hot nhất hai miền Nam Bắc.

MC Danh Tùng – Thùy Linh lộng lẫy trong đêm trao giải Cánh diều vàng

Năm nay, việc tham gia dẫn Cánh diều vàng của Danh Tùng – Thùy Linh có điểm đặc biệt hơn so với các năm trước khi cả hai đều có thêm nhiều “thành tựu” về phim ảnh.

MC Danh Tùng – Thùy Linh lộng lẫy trong đêm trao giải Cánh diều vàng

Năm 2017 là năm đã để lại dấu ấn mạnh của Danh Tùng với khán giả khi anh xuất hiện ở 2 bộ phim hot: Sống chung với mẹ chồng và Ghét thì yêu thôi với hai dạng vai có tính cách và vẻ ngoài hoàn toàn đối lập nhau. Trước đấy khán giả ít ai tin Danh Tùng có thể hoá thân vào vai phản diện nhưng với nhân vậy Ca trong Ghét thì yêu thôi, Danh Tùng đã khiến khán giả ngạc nhiên và thể hiện được khả năng diễn xuất. Trong khi đó, với Thùy Linh, sau giải Cánh diều vàng dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2015 với bộ phim Và anh sẽ trở lại, nữ MC xinh đẹp đang có một số dự án phim sẽ ra mắt trong thời gian. “Tôi đang có một số dự án phim, điện ảnh trong thời gian tới và rất mong sẽ nhận được thêm nhiều thành công dù phim ảnh chỉ là nghiệp tay trái”, nữ MC thổ lộ. Cô cũng cho biết, rất kì vọng bản thân sẽ được đứng trên sân khấu nhận giải Cánh diều vàng một lần nữa. “Đó chắc chắn sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ”, cô tâm sự.

MC Danh Tùng – Thùy Linh lộng lẫy trong đêm trao giải Cánh diều vàng

Trong vai trò MC, cả Danh Tùng và Thùy Linh không chọn cách xuất hiện ồn ào mà đi sâu vào tính chuyên môn với những chương trình có sức nặng như Cánh Diều Vàng hay Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu. Thùy Linh và Danh Tùng đã gây dựng được “thương hiệu” là một cặp đôi dẫn với nhau vô cùng ăn ý, “đẹp đôi.

MC Danh Tùng – Thùy Linh lộng lẫy trong đêm trao giải Cánh diều vàng

Với riêng Thùy Linh, năm 2018 sẽ thời điểm cô đẩy mạnh hình ảnh và các hoạt động của bản thân. Thời gian qua, cô nhận giải “Nụ cười VTV” với hình ảnh duyên dáng, rạng rỡ, luôn tràn đầy năng lượng, cô được mọi người yêu mến gọi là “Cô gái có nụ cười đẹp nhất VTV”. Trước đó, Thùy Linh chạm ngõ điện ảnh và gây chú ý  với vai Tráng Ly trong Và anh sẽ trở lại cùng một số bộ phim khác.

MC Danh Tùng – Thùy Linh lộng lẫy trong đêm trao giải Cánh diều vàng

Dành sự háo hức khám phá, học hỏi khi là “người mới” với điện ảnh, Thuỳ Linh vẫn đồng thời trau dồi chuyên môn của mình khi làm Biên tập viên tại Ban văn nghệ - Đài truyền hình Việt Nam.  Cô là gương mặt nổi bật thường xuyên dẫn dắt các chương trình truyền hình, sự kiện lớn của quốc gia. Hiện xuất hiện thường xuyên trên sóng VTV các chương trình “Nghệ sĩ tháng”, “Muôn màu showbiz”, “Tạp chí âm nhạc”...với phong cách dẫn đa dạng, nhiều màu sắc, ứng biến linh hoạt & am hiểu âm nhạc. Ngay sau Lễ trao giải Cánh diều, vào tháng 5 tới, Thuỳ Linh sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò MC của Carnaval Hạ Long & Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng....

Nói về dự định trong thời gian tới của mình, Thùy Linh tiết lộ cô sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động MC, đóng phim đồng thời có sự lột xác trong hình ảnh để mang đến sự tươi mới, hấp dẫn cho khán giả.

Ảnh: Thành Đạt

Các giải thưởng Cánh Diều 2017

Phim điện ảnh

- Cánh Diều Vàng: Cô Ba Sài Gòn
- Cánh Diều Bạc: Em chưa 18Cô gái đến từ hôm qua
- Bằng khen: Dạ cổ hoài langMẹ chồngĐảo của dân ngụ cư
- Đạo diễn xuất sắc: Lê Thanh Sơn (Em chưa 18)
- Nam diễn viên chính xuất sắc: Kiều Minh Tuấn (Em chưa 18)
- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Nhã Phương (Yêu đi, đừng sợ)
- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Nhan Phúc Vinh (Đảo của dân ngụ cư)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Midu (Mẹ chồng)
- Quay phim xuất sắc: Lý Thái Dũng (Đảo của dân ngụ cư)
- Biên kịch xuất sắc: Kay Nguyễn - A Type Machine (Cô Ba Sài Gòn)
- Họa sĩ thiết kế xuất sắc: Trịnh Thiên Thanh (Yêu đi, đừng sợ)
- Âm thanh xuất sắc: Đỗ Trung Nhân, Nguyễn Trọng Thanh (Ngày mai Mai cưới)
- Âm nhạc trong phim xuất sắc: Đức Trí (Dạ cổ hoài lang)
- Diễn viên triển vọng: Hà Mi (Cô gái đến từ hôm qua)

Phim truyền hình

- Cánh Diều Vàng: Thương nhớ ở ai
- Cánh Diều Bạc: Lặng yên dưới vực sâuSống trong bóng đêmTử thi lên tiếng
- Bằng khen: Lẩn khuất một tên người
- Đạo diễn xuất sắc: Lưu Trọng Ninh, Bùi Thọ Thịnh (Thương nhớ ở ai)
- Nam diễn viên chính xuất sắc: Trương Minh Quốc Thái (Tử thi lên tiếng)
- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Xuân Văn (Lẩn khuất một tên người)
- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Trung Anh (Người phán xử), Jimmii Khánh (Thương nhớ ở ai)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Thanh Hương (Người phán xử)
- Biên kịch xuất sắc: Lê Anh Thúy (Tử thi lên tiếng)
- Quay phim xuất sắc: Hoàng Tích Thiện (Thương nhớ ở ai)

Các giải thưởng khác

- Phim tài liệu: Ngày về (Phạm Thanh Hùng)
- Quay phim xuất sắc ở phim tài liệu: Huỳnh Bá Phúc, Xuân Truyền (Đời cỏ)
- Phim hoạt hình: Người anh hùng áo vải (Phùng Văn Hà)
- Đạo diễn phim hoạt hình: Phùng Văn Hà (Người anh hùng áo vải)
- Họa sĩ chính phim hoạt hình: Nguyễn Thị Hồng Linh (Bí mật những đứa trẻ)
- Phim ngắn: Vô diện (Nguyễn Phan Thảo Đan)
- Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh: Giáo trình bậc đại học phim tài liệu (Trần Thanh Hiệp)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
MC Danh Tùng – Thùy Linh lộng lẫy trong đêm trao giải Cánh diều vàng