“Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

PV| 06/01/2017 15:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 5/1 tại Hà Nội, ekip làm phim Hài xuân 2017 “Giàng ơi… Bản Tò Ca” đã có buổi họp báo chính thức công bố dự án phim Hài xuân 2017 đến báo giới và đông đảo người hâm mộ.

Hài xuân 2017 “Giàng ơi… Bản Tò Ca” được đánh giá là tác phẩm đáng xem nhất dịp tết đến xuân về của đạo diễn trẻ thuộc thế hệ 9X tài năng - Phạm Trường Giang. Phim sẽ được Hồ Gươm Audio phát hành trên toàn quốc. “Giàng ơi… Bản Tò Ca” chứa đựng sự đầu tư công phu về kỹ xảo, âm thanh, hiệu ứng trường quay cùng lối diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội: NSND Quốc Anh, diễn viên gạo cội Mai Ngọc Căn, diễn viên Việt Bắc, diễn viên “Nhật ký Vàng Anh” - Diễm Hằng, diễn viên Hoàng Huy, diễn viên Thái Hòa, diễn viên Kiên Râu và các diễn viên khác.

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

Chiều 5/1 tại Hà Nội, ekip làm phim Hài xuân 2017 “Giàng ơi… Bản Tò Ca” đã có buổi họp báo chính thức công bố dự án phim Hài xuân 2017 đến báo giới và đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, tại buổi họp báo có sự tham dự của: đạo diễn Phạm Trường Giang, diễn viên “Nhật ký Vàng Anh” - Diễm Hằng, diễn viên Mai Ngọc Căn, diễn viên Việt Bắc, diễn viên Hoàng Huy, diễn viên Thái Hòa, diễn viên Kiên Râu, Đạo diễn, nghệ sỹ ưu tú, diễn viên Khương Đức Thuận, diễn viên Hồ Phong, diễn viên Thu Hương, diễn viên Hương Tươi, diễn viên Linh Hồ, diễn viên Trúc Quỳnh… cùng các nhà truyền thông, báo giới và đông đảo bạn bè, người hâm mộ.

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

Để có được một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư công phu, bài bản không thể thiếu sự hỗ trợ của những nhà tài trợ đam mê và cống hiến vị nghệ thuật. Tham dự họp báo, có sự tham gia của các nhà tài trợ: Anh Trần Văn Kiên - đại diện Ginkgomin, anh Trần Huy Tuấn - đại diện Lavitco, anh Nguyễn Tiến Mạnh Đại - diện Royalstar v.v

Nội dung câu chuyện phim diễn ra xung quanh việc một nhóm cán bộ y tế dưới xuôi gồm có Ông Quang, ông Bàng, cô gái trẻ Hồng Hạnh và bác tài xế đi lên vùng đồng bào dân tộc để tuyên truyền về kế hoạch sinh sản. Đoàn cán bộ gặp một anh chàng dân tộc sành sỏi biết cách kiếm tiền của người Kinh đó là Chi Cờ Ong. Anh chàng này đã lừa tiền cán bộ hết lần này đến lần khác. Các cán bộ y tế được đến với bản Vóc và tuyên truyền về kế hoạch sinh sản cho bà con người Tò Ca theo sự hướng dẫn của Trưởng Bản Bư Mộng. Trong quá trình tuyên truyền đoàn cán bộ y tế đã gặp sự phản đối của A Páo một người dân trong vùng và những câu chuyện dở khóc, dở cười, những câu hỏi ngô nghê của Hương Mê và A Sang về vấn đề sinh đẻ.

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

Bên cạnh đó, cả đoàn còn được biết đến những nét đặc trưng, văn hóa sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số và cả những hủ tục lạc hậu của thầy Pá Mo. Kết thúc chuyến công tác cả đoàn đã nhận được sự yêu quý của dân bản, đặc biệt là tình cảm Chi Cờ Ong dành cho cán bộ Hạnh. Với sự phát triển chung của xã hội, hiện nay các dân tộc thiểu số họ cũng đã có được những kiến thức nhất định về đời sống xã hội. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn tồn tại rất nhiều hủ tục lạc hậu, đặc biệt là vấn đề kế hoạch hóa gia đình của bà con đồng bào dân tộc vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. 

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

 “Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Giàng ơi… Bản Tò Ca”: Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật