Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Hà Thu| 29/12/2015 23:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hơn 10 năm, Xuân Bắc và Công Lý "đóng đinh" với vai diễn Nam Tào, Bắc Đẩu làm nên tên tuổi và thương hiệu riêng cho chương trình Táo Quân.

Hơn 10 năm qua, Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả cả nước mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Có thể nói, hơn 10 năm tuổi của Táo quân, có những vai diễn đinh đã được xác định cho từng nghệ sỹ. Trong đó, vai Nam Tào, Bắc Đẩu do Xuân Bắc và Công Lý đảm nhận luôn được đông đảo khán giả yêu mến.  Sự tung hứng hài hước, dẫn dắt câu chuyện cho các Táo trong buổi chầu cuối năm của Bắc Đẩu và Nam Tào mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái và là thương hiệu cho Táo quân hơn 10 năm qua.

Cùng nhìn lại sự thay đổi của Nam Tào, Bắc Đẩu trong hơn 10 năm qua: 

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Đây là hình ảnh Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân năm đầu tiên (2003) và cũng là năm mà "cô Đẩu" nam tính nhất khi đóng bộ vest đen, đeo kính đen, kèm theo khuyên tai rất ra dáng dân anh chị nhưng tay lại cầm... cây giũa móng

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Cũng như Bắc Đẩu, Nam Tào do Xuân Bắc ra mắt năm 2003 với trang phục đơn giản, thậm chí còn "quê mùa" hơn "Bắc Đẩu"

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Năm 2004, Bắc Đẩu trở nên nữ tính, đội tóc giả kèm thêm một chút kim tuyến nhẹ ở đuôi tóc

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Năm 2005, Nam Tào, Bắc Đẩu đều để tóc bổ luống, kiểu tóc được thịnh hành vào thời điểm đó và diện trang phục truyền thống của dân tộc là áo the khăn xếp

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Không còn hình ảnh nam tính và kiểu đầu bổ luống, sang năm 2006, Nam Tào và Bắc Đẩu "ăn diện hơn". Trong khi Bắc Đẩu điệu đà và nữ tính hơn với kiểu tóc ép nhuộm màu nâu hạt dẻ, áo the có sắc hồng nữ tính hơn thì Nam Tào có trang phục cầu kỳ với nhiều hoạt tiết rồng mang phong cách cung đình hơn so với trước

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Cận cảnh trang phục của Nam Tào Xuân Bắc năm 2006

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Năm 2007, Nam Tào và Bắc Đẩu đều không có sự thay đổi gì nhiều so với hình ảnh của năm trước. Riêng "Cô Đẩu" thì trang phục khác và có thêm cái mũ xòe hoa

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Hình ảnh của Nam Tào, Bắc Đẩu năm 2008 vẫn giữ nguyên chỉ khác về phần trang phục."Cô Đẩu" Công Lý thì thay đổi kiểu tóc ép thắng 2 năm trước bằng kiểu tóc uốn xoăn

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Nam Tào, Bắc Đẩu tung hứng trong Táo Quân 2008

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Sang năm 2009,  "Cô Đẩu" để mái tóc xoăn đuôi có phần dài hơn năm trước cùng với Nam Tào, hài người tung hứng góp phần giúp cho Táo quân 2009 để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là xoáy sâu vào các vấn đề nhức nhối của xã hội. Đây cũng là năm cói nhiều ca khúc "hit" được đông đảo khán giả đón nhận

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Táo Quân 2010 xoay quanh khủng hoảng kinh tế, giá vàng chạy vù vù, các Táo cùng Tào, Đẩu cùng bị cuốn vào cơn bão giá vàng đang xoay"điên đảo". Trong khi Nam Tào vẫn giữ nguyên trang phục như năm trước, riêng Bắc Đẩu lại thay đổi kiểu tóc hoàn toàn mới khi được ép mượt, có chút xoăn nhẹ phía dưới đuôi. Kểu tóc này khiến gương mặt cô Đẩu có phần nam tính hơn, những cũng thoát khỏi các hình ảnh quen thuộc của các năm trước

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Nam Tào, Bắc Đẩu 2010

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Táo quân 2011 tổ chức cuộc thi Táo Idol. Ngoài trình bày "công" và "tội", các Táo đều có những tiết mục văn nghệ, ca nhạc, năng khiếu. Cô Đẩu cột mái tóc xoăn hai bên, màu tóc rực rỡ hơn, chiếc áo hồng năm vừa qua dường như cũng được cô nàng "tận dụng" lại

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Nam Tào đang hướng dẫn Bắc Đẩu sử dụng điện thoại trong Táo Quân năm 2011

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Táo Quân 2012 có lẽ là lần "cô Đẩu" trông già nhất với mái tóc xoăn ngắn theo phong cách các bà cô Hàn Quốc. Còn Nam Tào gần như không có sự thay đổi

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Sang đến năm 2013, Bắc Đẩu "hồi xuân" với trang phục hồng rực, thêu thùa long ly quy phụng, cùng mái tóc xoăn sóng lớn bồng bềnh, kết hợp phụ kiện bờm nơ đỏ của Nàng Bạch Tuyết.Đây là năm kỷ niệm 10 năm Táo quân chầu trời. Tuy nhiên, năm nay cô Đẩu và Nam Tào hoán đổi tính cách cho nhau, trong khi Nam Tào nữ tính thì Bắc Đẩu lại trở nên nam tính và cứng rắn hơn so với các năm trước

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Năm 2013, cô Đẩu còn có thêm một bộ áo dài màu hồng đính hạt lấp lánh

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Sang năm 2014, Nam Tào vẫn giữ nguyên bộ trang phục, cô Đẩu mặc dù vẫn là bộ trang phục màu hồng của năm trước nhưng thay vì thêu long ly quy phượng thì năm nay thêu hình "con bướm xuân"

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Sau đó, Bắc Đẩu thay một bộ áo choàng màu hồng điệu đà, nữ tính 

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Sau đó lại là một hình ảnh "Cô Đẩu" hoàn toàn khác với với bộ trang phục màu mè, chiếc quần Alibaba, áo vest xanh, và phối màu rực rỡ từ đầu đến chân

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Sang năm 2015, Cô Đẩu tiếp tục hình ảnh nữ tính với trang phục áo dài màu hồng thuê hình long ly quy phượng

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Còn Nam Tào vẫn giữ nguyên hình ảnh của các năm trước

Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu

Mới đây, NS Chí Trung chia sẻ bức ảnh toàn bộ các Táo gặp nhau cuối năm để chuẩn bị cho Chương trình Táo Quân 2016 và quyết định sẽ "bay" để đáp ứng tình yêu của khán giả. Sau khi bức ảnh này được đăng tải, khán giả đã rất háo hức chờ đợi Táo Quân của 2016

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp nhau cuối năm: Nhìn lại 10 năm từ hình tượng Nam Tào, Bắc Đẩu