Cineworld - chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới đóng cửa vì Covid-19

Minh Anh| 06/10/2020 17:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cineworld, chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới vừa thông báo trên trang chủ việc tạm đóng cửa tất cả rạp chiếu của hãng tại Vương quốc Anh, Ireland và Mỹ từ 9/10 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh covid-19.

Cineworld chuỗi rạp chiếu phim nổi tiếng nhất ở Anh và là chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới vừa thông báo trên trang chủ: "Đây không phải quyết định dễ dàng. Chúng tôi đã nỗ lực để duy trì hoạt động một cách an toàn và ổn định. Cineworld biết ơn sự cống hiến của nhân viên và sự đóng góp tích cực của khách hàng".

Cineworld - chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới đóng cửa vì Covid-19

Cineworld đóng cửa lần hai vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ảnh: Cineworld.

Hồi tháng 7, Cineworld đã mở cửa đón khách khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm và cách ly xã hội được nới lỏng. Đơn vị rạp chiếu bày tỏ niềm tự hào khi mở cửa trong hai tháng qua mà không có khách hàng nào mắc Covid-19.

Nhưng những kế hoạch khởi chiếu của các bộ phim bom tấn vẫn chưa thể đáp ứng đúng ngày như đã đăng ký từ trước đó. Điều này khiến Cineworld buộc phải thu hồi lại những vé phim đã phát hành và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế.

Cineworld - chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới đóng cửa vì Covid-19

Nguyên nhân trực tiếp là nhiều bom tấn hoãn lịch ra rạp và 007: No Time to Die là một ví dụ. Ảnh: Variety.

Chính vì vậy mà ban lãnh đạo Cineworld buộc phải cho đóng cửa chuỗi hệ thống rạp chiếu phim của mình cho đến thời điểm an toàn và các hãng sản xuất phim bàn giao lại sản phẩm của mình. Trong bối cảnh này việc làm của toàn bộ nhân viên của hệ thống sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng giám đốc nhân sự Cineworld sẽ làm mọi cách để giải quyết hậu quả.

Cineworld cho hay: "Tổ chức sẽ làm việc với Hiệp hội Điện ảnh để kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhân viên nói riêng và ngành công nghiệp điện ảnh nói chung". Ngoài ra, hãng cũng để ngỏ tín hiệu tích cực khi khẳng định "sẵn sàng mở lại phòng vé khi các phim bom tấn ấn định lịch chiếu".

Cineworld - chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới đóng cửa vì Covid-19

'Avatar 2' cũng lùi thời điểm phát hành vào tháng 12/2021

Người đứng đầu Hiệp hội Điện ảnh Vương quốc Anh - Phil Clapp - cho biết việc Cineworld đóng cửa cho thấy những thách thức mà ngành điện ảnh xứ sở sương mù phải đối mặt lúc này.

Ông nói: "Mặc dù các rạp chiếu đã mở cửa từ tháng 7 và vận hành trong điều kiện đảm bảo an toàn, sự vắng mặt của những dự án lớn khiến khán giả không muốn ra rạp".

Theo Reuters, việc Cineworld đóng cửa có thể đẩy 45.000 người rơi vào cảnh thất nghiệp. Quyết định của hãng được đưa ra sau khi 007: No Time to Die hoãn chiếu tới tháng 4/2021. Trong năm nay, dưới tác động của Covid-19, giá trị cổ phiếu của Cineworld giảm hơn 80%, chạm mức thất nhất mọi thời đại.

Cineworld - chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới đóng cửa vì Covid-19

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cineworld - chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ hai thế giới đóng cửa vì Covid-19