Bộ phim Việt Nam đầu tiên tham dự LHP Berlin

Hà Phương(TH)| 16/01/2015 13:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ phim “Cha và con và…”, của đạo diễn Phan Đăng Di với sự góp mặt của Đỗ Thị Hải Yến, lọt vào danh sách tranh giải Gấu Vàng và Gấu Bạc của một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới.

Đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên tham gia tranh giải chính thức của một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới.

Bộ phim Việt Nam đầu tiên tham dự LHP Berlin

Cha và con và... – là một bộ phim trừu tượng nhưng khá giản dị, hài hước, dù có đôi chỗ, khán giả sẽ phải bật khóc.

Đây là dự án phim độc lập, lấy bối cảnh cuối thập niên 1990 ở TP.HCM, trước đó, khán giả trong nước biết đến đạo diễn Phan Đăng Di qua bộ phim "Bi, đừng sợ".

Phim có sự góp mặt của Đỗ Thị Hải Yến trong vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Bộ phim này đánh dấu sự trở lại của chị với điện ảnh kể từ sau Cánh đồng bất tận vào năm 2010.

Đạo diễn Phan Đăng Di ấp ủ ý định làm bộ phim này khi đọc được phóng sự về một đám thanh niên làm giấy tờ giả để thắt ống dẫn tinh lĩnh thưởng, đăng trên một tờ báo từ gần 20 năm trước.

Tuy nhiên dự án chỉ được chính thức khởi động vào đầu năm 2011, một năm sau khi anh hoàn thành bộ phim đầu tay "Bi, đừng sợ".

LHP Quốc tế Berlin lần thứ 65 sẽ có sự góp mặt của khá nhiều nhân vật hoạt động trong làng điện ảnh Việt Nam. Ngoài đạo diễn Phan Đăng Di, nhà sản xuất kiêm diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cùng đoàn phim Cha và con và…,  nữ đạo diễn phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng - Nguyễn Thị Thắm và nhà biên kịch trẻ Nguyễn Mỹ Trang cũng sẽ có mặt ở thủ đô nước Đức vào tháng hai theo lời mời của Viện Goethe.  

Bên cạnh đó, 7 ứng viên còn lại trong danh sách tranh giải Gấu Vàng năm nay đến từ nhiều nước trên thế giới như: Body (Ba Lan), Queen of Desert (Mỹ), Taxi (Iran), Victoria (Đức) và Gone with the Bullets (Trung Quốc)...

LHP Quốc tế Berlin lần thứ 65 này sẽ diễn ra từ 5 - 15/2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ phim Việt Nam đầu tiên tham dự LHP Berlin