Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 - "Duyên dáng nữ sinh Luật - Charm of Law 2018"

Mai Đỉnh| 11/11/2018 15:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 10/11, tại Đại học Luật Hà Nội, diễn ra đêm chung kết cuộc thi "Duyên dáng nữ sinh Luật - Charm of Law 2018". Với màn trình diễn, thi ngoại hình và trí tuệ thông minh, thí sinh Phạm Thị Hương Giang (SBD 031 - Học viện Tòa án) đoạt danh hiệu Á khôi 1.

Hành trình nào rồi cũng đến hồi kết, và Charm Of Law 2018 cũng không phải ngoại lệ. Trong suốt hơn 1 tháng vừa qua, vượt qua hơn 100 thí sinh đã nộp đơn đăng kí và những thử thách khó khăn của chương trình, Top các cô gái đã xuất sắc thể hiện vẻ đẹp ngoại hình, vẻ đẹp trí tuệ, tài năng và tấm lòng nhân ái của một nữ sinh Luật, đúng với thông điệp "Tài sắc hội tụ, lan tỏa yêu thương".

Trong tối 10/11, tại ĐH Luật Hà Nội, Charm Of Law 2018 đã trở lại, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường, học viện để vào đêm chung kết Charm Of Law 2018 với cuộc đua tài sắc của top 20 gương mặt sáng giá cho ngôi vị hoa khôi. 

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Thí sinh Phạm Thị Hương Giang (SBD 031 - Học viện Tòa án), cô gái bước ra từ  Charm Of Law 2018 bằng tài năng, trí tuệ và vẻ đẹp của mình đã giành được vị trí Á khôi 1, đem lại niềm tự hào cho Học viện Toà án.

Trong đêm chung kết, Top 20 thí sinh lần lượt thể hiện phần thi tài năng của mình. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, rạng ngời, dàn thí sinh năm nay còn thuyết phục khán giả và BGK bằng những phần thi tài năng xuất thần và đầy cảm xúc. Từ ca múa nhạc truyền thống đến nhảy hiện đại... mỗi nữ sinh đều cho thấy quá trình luyện tập miệt mài, tâm huyết và dàn dựng công phu.

Cũng vượt qua nhiều thí sinh khác, hai thí sinh đến từ Học viện Toà án là Phạm Thị Hương Giang (SBD 031) và Trần Lê Vân (SBD 042) đã xuất sắc lọt vào Top 20 chung kết của cuộc thi.

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Từ trái qua phải: Ba thí sinh xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi gồm: Á khôi 2: Đào Cẩm Ly - SBD 37 trường ĐH Luật Hà Nội; Hoa khôi Phạm Phương Anh - SBD 30 đến từ trường ĐH Luật Hà Nội; Á khôi 1: Phạm Thị Hương Giang -SBD 031 - Học viện Tòa án

20 cô gái xinh đẹp đã mang đến những màn biểu diễn tài năng đầy sắc màu và bùng nổ được dàn dựng vô cùng công phu, chuyên nghiệp. Với những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, Top 20 những cô gái của Charm Of Law 2018 đã xuất sắc hoàn thành phần trình diễn của mình với những bước đi uyển chuyển mà kiêu sa, quý phái.

Trong nhóm Top 3 phần thi Trí Tuệ, thí sinh Phạm Thị Hương Giang thể hiện bản thân vô cùng cuốn hút thông qua kiến thức sâu rộng về pháp luật với chủ đề: "Có nên hợp pháp hoá hình thức kinh doanh mại dâm hay không?". Đây đang là vấn đề nóng bỏng, nhận được rất nhiều ý kiến của cộng đồng xã hội. Phạm Thị Hương Giang đã hoàn thành phần thi xuất sắc của mình và tiếp tục vào vòng trong.

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Thí sinh Phạm Thị Hương Giang (SBD 031 - Học viện Tòa án) với những lập luận sắc sảo, phong thái tự tin, lối tư duy nhanh nhạy, câu trả lời của thí sinh đã giành sự đồng tình tuyệt đối đến từ các vị BGK.

Cũng tại đêm chung kết, BGK đã công bố Top 7 thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi tài năng để tiếp tục vào vòng trong với phần thi ứng xử đầy tự tin và trí tuệ.

Thí sinh Phạm Thị Hương Giang (SBD 031 - Học viện Tòa án) đã góp mặt trong vòng thi này. Trước câu hỏi của BGK, diễn viên - nghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân đã nhận định về vấn đề nổi cộm hiện nay trong việc thực hiện theo pháp luật của người dân. Câu trả lời của thí sinh Phạm Thị Hương Giang đó chính là Tâm lý chống đối pháp luật của người dân.

Lấy ví dụ thực tiễn ngay trong vụ việc được quan tâm nhất hiện nay là Tài xế xe Innova đi lùi trên cao tốc cùng những phản ứng gay gắt, trái chiều của cư dân mạng về phán quyết của Toà. Hương Giang đã nhận định về sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân cũng như cho rằng "Qua lăng kính mạng xã hội, mỗi người dân đều tự cho mình là những thẩm phán". Với những lập luận sắc sảo, phong thái tự tin, lối tư duy nhanh nhạy, câu trả lời của thí sinh đã giành được những tràng pháo tay và sự đồng tình tuyệt đối đến từ các vị BGK.

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

 Hai thí sinh đến từ Học viện Toà án là Phạm Thị Hương Giang (SBD 031) và Trần Lê Vân (SBD 042) đã xuất sắc lọt vào Top 20 chung kết của cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, ba thí sinh xuất sắc giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi gồm: Hoa khôi Phạm Phương Anh - SBD 30 đến từ trường ĐH Luật Hà Nội, Á khôi 1: Phạm Thị Hương Giang - SBD 031 - Học viện Tòa án và Á khôi 2: Đào Cẩm Ly - SBD 37 trường ĐH Luật Hà Nội.

Charm Of Law là một cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Đại học Luật Hà Nội, nhằm tôn vinh những gương mặt nữ sinh ưu tú, hội tụ vẻ đẹp cả về ngoại hình, trí tuệ lẫn tâm hồn. Khác với vẻ khô khan, cứng nhắc mà nhiều người thường mặc định về nữ sinh Luật, Charm Of Law là minh chứng rõ ràng nhất cho việc dân Luật không thiếu những hotgirl duyên dáng, tài năng.

Cùng ngắm nhìn sự duyên dáng của 2 nữ sinh tài năng Học viện Tòa án tại đêm chung kết:

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Thí sinh Trần Lê Vân (SBD 042 - Học viện Toà án) - Giống như các cuộc thi sắc đẹp khác, phần trình diễn trang phục không thể thiếu màn áo dài thướt tha của các nữ sinh.

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Thí sinh Phạm Thị Hương Giang (SBD 031 - Học viện Tòa án) trong phần thi của mình

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Thí sinh Trần Lê Vân (SBD 042 - Học viện Toà án) khoe dáng bộ trang phục dạ hội lộng lẫy

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Trong suốt hành trình tham gia Charm Of Law 2018Thí sinh Phạm Thị Hương Giang đã phá bỏ được giới hạn của bản thân, trải nghiệm những thử thách, và tạo được dấu ấn bằng chính sự tự tin, dám khẳng định mình. 

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Nhóm 5 thí sinh trong Top 20 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi tài năng "Duyên dáng nữ sinh Luật - Charm of Law 2018".

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

20 thí sinh xuất sắc là những người làm chủ sân khấu. Trước đó, các cô gái đã vượt qua 3 vòng thi căng thẳng để giành suất góp mặt trong đêm chung kết.

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Với lối lập luận chặt chẽ, thông minh cùng phong thái tự tin, Phạm Thị Hương Giang đã vượt qua vòng thi trí tuệ về việc phản đối hợp pháp hoá mại dâm một cách thuyết phục để giành lấy giải thưởng đặc biệt này cho mình.

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Những gương mặt nữ sinh ưu tú, hội tụ vẻ đẹp cả về ngoại hình, trí tuệ lẫn tâm hồn. 

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Phó Giám đốc Học viện Tòa án Nguyễn Văn Điệp cùng Nhà tài trợ trao giải Hoa khôi Phạm Phương Anh - SBD 30 đến từ trường ĐH Luật Hà Nội

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Phạm Thị Hương Giang đã để lại ấn tượng tốt với BGK và khán giả

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Sự cổ vũ nhiệt tình từ Ban lãnh đạo nhà trường

Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 -

Đông đảo sinh viện Học viện Toà án đến cổ vũ cho cho hai bạn trường mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ sinh Học viện Tòa án đoạt giải Á khôi 1 - "Duyên dáng nữ sinh Luật - Charm of Law 2018"