Sức khỏe cha đẻ "Ai đưa em về" đang suy yếu

BD (tổng hợp)| 21/03/2016 16:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu đêm 20/3. Hiện sức khỏe ông đang suy yếu.

Sức khỏe cha đẻ

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Nhạc sĩ Nguyễn Quang, con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, cho biết, đêm qua (20/3), bố anh kêu mệt và khó thở. Gia đình đã đưa ông vào Bệnh viện Hoàn Mỹ TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Nguyễn Ánh 9 bị bệnh về đường hô hấp kèm theo suy thận, suy tim khiến sức khỏe giảm sút trong nhiều năm nay.

Theo anh Quang, lần nhập viện này tình hình khá nghiêm trọng. Sức khỏe ông suy yếu, hiện đang được bác sĩ theo dõi và điều trị.

Nguyễn Ánh 9 sinh năm 1940, quê ở Phan Rang. Các sáng tác của ông được nhiều danh ca nổi tiếng yêu thích và trình bày lại. Một trong những sáng tác thành công nhất của ông là “Không”, đã được dịch sang tiếng Hoa do ca sĩ Đặng Lệ Quân thể hiện.

Các sáng tác để đời khác của ông có thể kể đến: "Buồn ơi chào mi", "Ai đưa em về", "Mênh mông tình buồn", "Tình khúc chiều mưa"... là những nhạc phẩm bất hủ từ nhiều thập niên trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sức khỏe cha đẻ "Ai đưa em về" đang suy yếu