Giọng hát Việt 2015: Ngôi vị quán quân gọi tên Đức Phúc

Hà Thu| 21/09/2015 07:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cậu học trò nhút nhát 18 tuổi Đức Phúc, team Mỹ Tâm vỡ òa cảm xúc khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 3 trong đêm công bố kết quả vừa diễn ra tối qua, ngày 20/9.

Tối qua, ngày 20/9, đêm Gala trao giải chương trình "Giọng hát Việt 2015" diễn ra tại TP. HCM. Top 4 Giọng hát Việt 2015 tranh tài của mùa thứ ba gồm: Đức Phúc (đội Mỹ Tâm), Hoàng Dũng (đội Thu Phương), Yến Lê (đội Tuấn Hưng) và Tố Ny (đội Đàm Vĩnh Hưng).

Tuần trước, mỗi thi sinh trong top 4 đã biểu diễn trong đêm Chung kết 3 tiết mục, trong đó có 2 phần thi solo và 1 phần thi kết hợp cùng huấn luyện viên của mình. Khán giả có một tuần để bình chọn cho thí sinh mà mình yêu mến để giúp họ chạm tới ngôi Quán quân, bởi kết quả chung cuộc phụ thuộc vào 100% tỷ lệ tin nhắn gửi về.

Giọng hát Việt 2015: Ngôi vị quán quân gọi tên Đức Phúc

Khoảnh khắc đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2015 của Đức Phúc

Bên cạnh việc mang đến sân khấu trao giải những tiết mục hát đơn, top 4 còn có màn kết hợp với không chỉ huấn luyện viên mà còn cả những người đồng đội cũ. Khách mời trong đêm là các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Vũ Thảo My - Quán quân Giọng hát Việt mùa hai. Đặc biệt là sự xuất hiện của Taylor John Williams - chàng ca sĩ gốc Việt từng lọt vào top 5 tại "The Voice Mỹ" mùa thứ 7.

Team Mỹ Tâm vỡ òa cảm xúc khi “cậu út” Đức Phúc được xướng tên trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2015 với 49,25% tin nhắn bình chọn. Chàng trai 18 tuổi đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi được trao chiếc cúp chiến thắng.

Sau 6 tháng, chương trình "Giọng hát Việt" mùa thứ ba đã tìm ra gương mặt tân Quán quân, người được khán giả công nhận bởi giọng hát đầy nội lực, có khả năng chạm được đến trái tim người nghe nhạc. Ba thí sinh còn lại là Hoàng Dũng, Yến Lê và Tố Ny đồng Á quân của mùa giải năm nay.

Giọng hát Việt 2015: Ngôi vị quán quân gọi tên Đức Phúc

Đức Phúc chinh phục khán giả qua ca khúc "Tình cha" của Ngọc Sơn

Trong đêm Gala công bố kết quả, cậu học trò nhút nhát của Mỹ Tâm chinh phục cảm xúc của khán giả với ca khúc "Tình cha" của Ngọc Sơn. Tiết mục này đã khiến cả sân khấu lắng lại với những nốt phiêu, ngân tự nhiên, như lời tâm sự của con dành cho người cha của mình. Trong lúc biểu diễn, thí sinh có đôi lần như chực vỡ òa cảm xúc.

Giọng hát Việt 2015: Ngôi vị quán quân gọi tên Đức Phúc

HLV  Mỹ Tâm cảm ơn Đức Phúc đã thể hiện thành công một ca khúc mà bản thân cô cũng rất thích. "Đêm nay, cô nghĩ điều đầu tiên con cần phải cảm ơn khán giả rất nhiều bởi con không có ngoại hình, không sáng tác được nhưng khán giả vẫn yêu thích và giữ con đi đến ngày hôm nay. Con không có gì cả nhưng khi con cất giọng hát lên, con rất mạnh mẽ. Con đã thực sự chạm đến trái tim người nghe", nữ ca sĩ chia sẻ.

Kết quả này khiến nhiều khán giả và người hâm mộ không bị bất ngờ bởi Đức Phúc là thí sinh chiếm trọn trái tim của khán giả qua từng vòng thi đấu. Mặc dù không sở hữu ngoại hình bắt mắt, nhưng Đức Phúc là giọng ca “đang thiếu” của làng giải trí Việt như chia sẻ của HLV Mỹ Tâm trong đêm Chung kết diễn ra tuần trước.

Chàng trai mới 18 tuổi đã chinh phục người nghe bằng chính giọng hát chân thành, đầy nội lực với một trái tim giàu cảm xúc. Việc trở thành Quán quân của Giọng hát Việt mùa giải thứ  3 hoàn toàn xứng đáng với Đức Phúc và cô trò HLV Mỹ Tâm.

Một số hình ảnh trong đêm Gala công bố kết quả Giọng hát Việt 2015:

Giọng hát Việt 2015: Ngôi vị quán quân gọi tên Đức Phúc

Giọng hát Việt 2015: Ngôi vị quán quân gọi tên Đức Phúc

Hoàng Dũng, team HLV Thu Phương

Giọng hát Việt 2015: Ngôi vị quán quân gọi tên Đức Phúc

Tố Ny, team HLV Đàm Vĩnh Hưng

Giọng hát Việt 2015: Ngôi vị quán quân gọi tên Đức Phúc

Yến Lê, team HLV Tuấn Hưng

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giọng hát Việt 2015: Ngôi vị quán quân gọi tên Đức Phúc