Duyên dáng Việt Nam 26: mới lạ cùng “Thương quá Việt Nam”

Phương Danh| 30/12/2013 08:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trải qua 25 lần đến cùng giới mộ điệu nghệ thuật, Duyên Dáng Việt Nam 26 qua chủ đề “Thương quá Việt Nam” với những ý tưởng mới lạ, hứa hẹn sẽ là chương trình giải trí không thể thiếu dành cho khán giả vào những ngày đầu năm mới.

Duyên Dáng Việt Nam là chương trình ca, múa, nhạc, kịch được tổ chức hàng năm nhằm gây quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình và quỹ Đào tạo nhân tài Nước Việt để giúp đỡ, tạo điều kiện học tập cho các sinh viên, học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

 Duyên dáng Việt Nam 26: mới lạ cùng “Thương quá Việt Nam”

 Duyên dáng Việt Nam 26: mới lạ cùng “Thương quá Việt Nam”
Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm là hai trong số ca sĩ
khẳng định tên tuổi và được khán giả yêu thích hơn từ Duyên dáng Việt Nam

Ra đời từ những năm 1994, đến nay 19 năm trôi qua với 25 chương trình được thực hiện cả trong và nước ngoài (Úc, Singapore và Anh), mỗi lần đều để lại những dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ. Ngoài tính nhân văn, chương trình còn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá như là một sự kiện văn hóa nổi bật, và là cơ hội, sân chơi lớn cho những người làm nghệ thuật, phát triển tài năng âm nhạc, thiết kế thời trang cũng như khẳng định hơn nữa đẳng cấp của các ca sĩ, nghệ sĩ cả trong và ngoài nước như: Elvis Phương, Hương Lan, Đức Huy, hay Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng,…

 Duyên dáng Việt Nam 26: mới lạ cùng “Thương quá Việt Nam”
Thanh Hằng cũng là một trong những người mẫu hàng đầu của chương trình

Trải qua 25 kỳ tổ chức thành công, Ban tổ chức mong muốn “Duyên Dáng Việt Nam 26” sẽ tiếp tục là chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc, một chương trình đầy cảm xúc yêu thương với bức tranh Việt Nam sinh động đầy màu sắc, cùng sự tham gia của một ê kíp tài năng, các ca sĩ, diễn viên, người mẫu hàng đầu.

 Duyên dáng Việt Nam 26: mới lạ cùng “Thương quá Việt Nam”
Đạo diễn Tất My Loan gắn bó cùng Duyên dáng Việt Nam từ những số đầu tiên

Là người theo suốt chương trình từ những kỳ đầu tiên, đạo diễn Tất My Loan cho biết, lần này anh chỉ làm nhiệm vụ kết nối những người trẻ gốc Việt tài năng như: biên đạo múa người Pháp gốc Việt Linh Rateau, nghệ sĩ nghệ thuật đương đại kiêm đạo diễn, nhà sản xuất Tuấn Andrew Nguyễn, đạo diễn Tuấn Lê (đạo diễn của vở xiếc múa Làng tôiÀ ố show) và biên đạo múa Tấn Lộc.

 Duyên dáng Việt Nam 26: mới lạ cùng “Thương quá Việt Nam”
Biên đạo múa Tấn Lộc

Anh cũng chia sẻ thêm, với kết cấu bốn phần qua âm nhạc của Đức Trí, hình ảnh Fernando Toma và thiết kế sân khấu từ Trọng Dũng, mỗi người một vẻ, mỗi đạo diễn mang đến một màu sắc riêng thể hiện cái tôi nghệ thuật của mình, nhưng sẽ không độc lập mà hòa quyện để cùng tạo nên chủ đề “Thương quá Việt Nam”. Từ đó, khán giả sẽ được thưởng thức một không gian văn hóa đầy cảm xúc, được chuyển tải từ những câu chuyện kể gần gũi thông qua ngôn ngữ của hình thể, âm nhạc và thời trang phong phú.

 Duyên dáng Việt Nam 26: mới lạ cùng “Thương quá Việt Nam”
Nhà báo Nguyễn Công Khế (giữa) cùng ê-kíp thực hiện Duyên dáng Việt Nam 26

Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào lúc 20 giờ ngày 10 -11/01/2014, với sự góp mặt của các ca sĩ, diễn viên, hoa hậu và người mẫu nổi tiếng.

Tiếp nối chương trình còn có đêm trình diễn nghệ thuật Làng tôi. Ra mắt khán giả từ năm 2005 với phiên bản đầu tiên có hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn, đến 2008, Làng tôi (được sáng tạo bởi Nguyễn Lân Maurice, Tuấn Lê và Nguyễn Nhất Lý) được dựng lại với 20 người. Sau hai buổi diễn trong nước, “Làng tôi” đã chu du sang Pháp, Anh, Mỹ và nhiều quốc gia ở châu Âu khác với gần 400 suất diễn, không ngoài mong muốn quảng bá hình ảnh xiếc Việt Nam cùng bạn bè quốc tế. Cuối năm 2012, vở xiếc này đã trở về VN.

Ngay sau hai đêm Duyên dáng Việt Nam, “Làng tôi” sẽ lần đầu công diễn tại TP.HCM, ở Nhà hát Hòa Bình vào ngày 12/01/2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Duyên dáng Việt Nam 26: mới lạ cùng “Thương quá Việt Nam”