Dàn nhạc nhí lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Minh Khang| 05/07/2018 15:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đêm Gala Concert được tổ chức tối 7/7 tới đây sẽ giới thiệu tới khán giả dàn nhạc giao hưởng thiếu niên đầu tiên của Việt Nam Junior Maius Orchestra - được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Lưu Quang Minh.

Dàn nhạc với 13 thành viên nhí ở độ tuổi từ 9 đến 16, đủ các nhạc cụ trong biên chế dàn nhạc giao hương như Violon, Cello, Flute… Các em tham gia dàn nhạc đều đang theo học các loại nhạc cụ nằm trong biên chế dàn nhạc giao hưởng tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tại các trung tâm âm nhạc hoặc học tại nhà với các thầy dậy chuyên nghiệp. Nhạc trưởng Lưu Quang Minh cho biết: “Hầu hết các con đều có nền tảng cơ bản về chuyên ngành của mình. Một vài con cũng đã từng ngồi dàn nhạc ở trong trường nhạc”. Tuy nhiên, với mong muốn giúp các em có thể kết nối với nhau trong âm nhạc nên vị nhạc trưởng trẻ tài năng này đã quyết tâm tổ chức dàn nhạc đặc biệt này.

Dàn nhạc nhí lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Dàn nhạc Junior Maius Orchestra

Đối với một dàn nhạc giao hưởng, ngoài khả năng âm nhạc cũng như trình độ chuyên môn thì yêu cầu về tính tập thể rất cao, cho nên ngay cả các sinh viên có tuổi đời lớn hơn cũng phải mất một thời gian mới có thể làm quen được với dàn nhạc và hòa vào cùng dàn nhạc, vậy nhưng với dàn nhạc này, hầu hết các em chưa ngồi dàn nhạc giao hưởng, song, với lý lẽ “âm nhạc mang tính kết nối” cùng sự cố gắng thì điều tưởng như khó sẽ có thể vượt qua. Dẫu vậy, cái vị nhạc trưởng trẻ quan tâm trước nhất là không biết sẽ có bao nhiêu bạn sẽ tham gia dự án này? Sau đó mới đến việc triển khai dàn nhạc phải làm cụ thể như thế nào?

Nhạc trưởng Lưu Quang Minh chia sẻ, khi bắt tay vào, anh đã phải tìm hiểu nhiều tài liệu và đi hỏi nhiều bạn bè nghệ sĩ về kinh nghiệm từng tham gia các dàn nhạc trẻ châu Á, Đông Nam Á. Có một thứ duy nhất khiến nhạc trưởng Lưu Quang Minh luôn vững tâm đó là anh luôn có niềm tin vào việc làm này của mình. Điều đó chính là kim chỉ nan góp phần định hướng cho vị nhạc trưởng trẻ trong suốt quá trình thực hiện dự án. “Đó là việc làm đúng đắn và cần làm để tạo tiền đề cho những thế kệ kế tiếp cho người theo học cổ điển thính phòng”, nhạc trưởng Lưu Quang Minh chia sẻ.

Dàn nhạc nhí lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Dàn nhạc tập luyện dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Lưu Quang Minh

Suốt quá trình luyện tập, cũng có nhiều thuận lợi, chẳng hạn như các thành viên đều có cơ bản tương đối để có thể kết hợp với nhau và có thể trao đổi, tiếp thu. Trong khi đó, bản thân mỗi thành viên đều muốn được chơi và thể hiện mình. Trong khi, cũng có những khó khăn nhất định, chẳng hạn cách chọn tác phẩm phù hợp với lứa tuổi, trình độ lại đảm bảo chất lượng của một chương trình hòa nhạc. Nhạc trưởng Lưu Quang Minh cho biết, hướng chọn tác phẩm của anh là những bài kinh điển nhưng được chuyển soạn lại phù hợp với các con. Thậm chí, để đủ khối lượng tác phẩm, chính bản thân nhạc trưởng cũng phải tự chuyển soạn. Bên cạnh đó, tâm lý của các con cũng là một vấn đề phải khéo léo xử lý, trong khi lý do khách quan nữa là để kiếm được một địa điểm tập cũng không hề đơn giản trong khi dự án không có bất kỳ một sự tài trợ nào.

Dàn nhạc nhí lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Nhạc công nhí

Có thể nói đây là một cơ hội tốt giúp các con có thể nâng cao hiểu biết của mình nhiều hơn ngoài âm nhạc và bổ sung kỹ năng biểu diễn trong dàn nhạc, từ tiết tấu, đến nói chuyện âm nhạc, ngôn ngữ cơ thể đến cả chuyện gặp gỡ giao lưu nghệ sĩ. Mong muốn của nhạc trưởng Lưu Quang Minh thậm chí còn không dừng lại ở đó, vị nhạc trưởng hy vọng “việc tổ chức dàn nhạc chính là sân chơi cho các bạn thanh thiếu niên học nhạc cụ giao hưởng, có cơ hội để thể hiện bản thân. Đây cũng là tiền đề để trong tương lai dàn nhạc có thể sẽ trở thành một trại hè hằng năm thu hút các nhạc công nhí Việt Nam và các nước đến tham gia”.

Đêm Gala Concert 7/7 ngoài mục đích báo cáo kết quả của các con sau quá trình tập luyện thì mong muốn chương trình sẽ gây quỹ khuyến học và quỹ từ thiện để các con có những đóng góp cho cộng đồng bằng âm nhạc của mình. Khó khăn là lần đầu tổ chức và địa điểm đi thuê nên không chủ động, giáo viên nhưng bù lại là sự nhiệt tình của thầy cô trong dàn nhạc và ekip sản xuất hỗ trợ hết mình cũng khiến cho vị nhạc trưởng thêm phần tự tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dàn nhạc nhí lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam