Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

SAND (TH)| 08/01/2014 16:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từng đăng quang ngôi vị cao ở những cuộc thi nhan sắc khác nhau nhưng cuộc đời của những Hoa hậu này lại gặp bất hạnh khi phải đón nhận một cái chết thảm khốc.

Cùng điểm lại một số vụ sát hại gây rúng động trong làng Hoa hậu thế giới từ trước đến nay:

Hoa hậu Venezuela 2004 Monica Spear Mootz bị cướp bắn chết

Ngày 06/1/2014, người dân Venezuela và những người yêu mến Hoa hậu Monica Spear Mootz đã không khỏi bàng hoàng trước thông tin cô và chồng bị cướp bắn chết ở trên đường cao tốc từ thành phố Puerto Cabello tới Valencia. Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công vợ chồng Hoa hậu và dùng súng bắn chết cả hai. Con gái 5 tuổi của hai người may mắn thoát chết nhưng bị thương ở chân và hiện đang được điều trị ở bệnh viện.

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man
Hoa hậu Venezuela 2004 Monica Spear và chồng vừa bị sát hại vào ngày 06/1 vừa rồi

Cái chết của Monica khiến giới Hoa hậu hết sức bất ngờ. Được biết, Monica Spear là một trong những Hoa hậu được yêu mến nhất trong lịch sử Hoa hậu ở Venezuela. Cô gái sinh năm 1984 này từng giành ngôi vị Hoa hậu Venezuela 2004 và Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005. Ngoài ra, Monica còn là một diễn viên nổi tiếng rất được yêu thích. Đây quả thực là một mất mát lớn đối với gia quyến của Monica và làng Hoa hậu Venezuela.

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man
Hiện trường nơi Monica và chồng bị giết hại

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man
Monica từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Venezuela 2004 và Á hậu 4
cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005

Hoa hậu Ấn Độ (Miss Chenai 2006) Bidushi Dash Barde chết trong vũng máu với vô số vết đâm

Vào ngày 22/10/2012, ngành công nghiệp thời trang Ấn Độ đón nhận một tin sốc khi cựu Hoa hậu Bidushi Dash Barde được phát hiện chết tại nhà riêng. Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, Hoa hậu Bidushi bị sát hại dã man với nhiều vết đâm trên cơ thể. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy, Bidushi chết vì bị một nhát dao đâm sâu vào đầu, trên cơ thể cô cũng có nhiều vết móng tay để lại.

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man
Hoa hậu Ấn Độ Bidushi Dash Barde cũng bị giết hại với nhiều vết đâm trên cơ thể

Người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Bidushi là chồng cô. Tuy anh này đã đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức nhưng các bác sỹ đã kết luận rằng, Hoa hậu đã chết trước khi được chuyển đến đây. Thời điểm Bidushi bị giết, căn hộ của cô không hề bị xáo trộn nên phía cảnh sát đã loại bỏ khả năng đây là một vụ giết người cướp của. Và phía cảnh sát cũng đưa ra suy đoán, người giết Bidushi có thể cùng làm trong ngành giải trí.

Được biết, tại thời điểm bị giết hại, Bidushi Dash Barde mới 23 tuổi. Cô đã kết hôn vào năm 2009 và chuyển đến sống tại căn hộ này cùng chồng. Bidushi đăng quang Hoa hậu Chennai (một thủ phủ thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ) vào năm 2006.

Tiểu hoa hậu JonBenet Ramsey bị siết cổ đến chết

Vụ án giết hại Hoa hậu nhí của Mỹ - cô bé JonBenet Ramsey có thể được xem là một vụ án gây rúng động và kéo dài nhất trong lịch sử Hoa hậu trên thế giới. Năm 1996, hoa hậu nhí JonBetnet bị mất tích và sau đó xác được tìm thấy dưới tầng hầm tại ngay chính nhà mình ở Boulder, Colorado trong tình trạng bị đánh và siết cổ tới chết.

Trước khi câu chuyện đau lòng này được phát hiện, mẹ của JonBenet đã nhận được một bức thư với nội dung tống tiền. Sau khi gia đình trình báo sự việc với cảnh sát, họ đã tới ngay hiện trường để tiến hành quá trình khám xét sơ bộ và phát hiện ra thi thể của JonBenet ở dưới tầng hầm trong chính ngôi nhà của mình.

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man
Hoa hậu nhí JonBenet bị đánh và siết cổ đến chết chỉ sau thời gian ngắn đăng quang

Gia đình cô bé bị cảnh sát xếp vào hàng những nghi phạm đáng ngờ. Tuy nhiên, sau 10 năm (vào năm 2006), thủ phạm giết chết tiểu Hoa hậu mới được bắt giữ tại Thái Lan. Theo đó, John Mark Karr, 41 tuổi là một cựu giáo viên Mỹ đã thừa nhận chuyện giết hại Hoa hậu nhí. Y cũng khai với cảnh sát Thái Lan rằng mình yêu JonBenet và vào ngày xảy ra vụ việc, y đã đến thăm cô bé. Cả hai vào căn hầm, và tại đó do vô ý, y đã giết JonBenet.  Tuy nhiên sau hai tháng thẩm vấn, y đã được tự do vì cảnh sát không đủ bằng chứng để đưa vụ này ra tòa.

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man
Vụ án giết người này khiến dư luận Mỹ rúng động và là một trong những vụ giết người
không có lời giải gây xôn xao nhất ở Mỹ

Được biết, JonBenet đã giành ngôi vị Hoa hậu nhí trong cuộc thi dành cho lứa tuổi của cô bé vào năm 1996. Hình ảnh cô bé JonBenet tóc vàng với nụ cười thiên thần đã ám ảnh các chương trình talk show Mỹ kể từ khi xảy ra vụ án. Nó trở thành một trong những vụ giết người không có lời giải gây xôn xao nhất ở Mỹ.

Hoa hậu Quốc tế 1991 Agnieszka Kotlarska bị kẻ si tình đâm chết

Agnieszka Kotlarska - Hoa hậu Quốc tế 1991 cũng có một cái chết thảm khốc khi bị chính kẻ si tình đâm chết. Cô là người đẹp Ba Lan đầu tiên đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế. Vụ án xảy ra khi Agnieszka Kotlarska cùng chồng và con bước ra khỏi xe hơi. Chồng cô cũng bị đâm và bị thương nặng.

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man

Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man
Hoa hậu Quốc tế 1991 Agnieszka Kotlarska bị kẻ si tình đâm chết khi vừa
bước xuống xe 

Kẻ phạm tội - Jerzy L. - kỹ sư tin học Đại học Wrocław, biết và si mê Agnieszka từ khi cô còn là người mẫu. Hắn tìm mọi cách hò hẹn với người đẹp nhưng đều bị cô từ chối. Sau đó, Jerzy tìm được địa chỉ, số điện thoại của cô và liên tục quấy nhiễu. Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế, Agnieszka kết hôn và sang Mỹ làm người mẫu trong vòng 3 năm. Năm 1994, cô cùng chồng và con gái trở về định cư ở Ba Lan. Jerzy L. biết tin và tiếp tục lần theo dấu vết của người đẹp. Ngày 27/8/1996, khi Agnieszka vừa từ xe riêng bước xuống đường, Jerzy L. lao đến và đâm 4 nhát vào cổ hoa hậu. Cô chết trên đường đến bệnh viện, khi mới 25 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rúng động với những vụ giết hại Hoa hậu dã man