Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Hà Thu| 16/10/2017 15:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất tại Miss Grand International- Hoa hậu hòa bình thế giới 2017.

Bảng xếp hạng Top 15 trang phục dân tộc được khán giả bình chọn nhiều nhất tại Miss Grand International- Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 đã được chỉnh sửa với vị trí top trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất.

Theo cập nhật mới nhất, đứng đầu Top 15 là mỹ nhân Indonesia, đại diện Việt Nam là Á hậu Huyền My đang đứng vị trí thứ 2.  Trước đó, trên fanpage chính thức của Miss Grand International- Hoa hậu hòa bình Thế giới 2017 thông báo đại diện Việt Nam đứng đầu. Tuy nhiên, ít phút sau, BTC Cuộc thi đã chỉnh sửa lại thông tin.

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Đại diện của Indonesia đang dẫn đầu top 15 trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về đại diện Campuchia, Philippines, Lào, Malaysia, Peru, Paraguay, Myanmar,Thái Lan, Ecuador, Ấn Độ, Argentina, Nicaragua, Tây Ban Nha.

Bên cạnh top 15 do  khán giả bình chọn, BTC cũng công bố thêm 10 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn. Bao gồm các đại diện của Trung Quốc, Haiti, Brazil, Cộng hòa Dominica, Hàn Quốc, Mexico, Panama, Sri Lanka, Tanzania, Venezuela. 25 thí sinh này sẽ trải qua một vòng bình bầu online nữa từ ngày 16 đến 20/10 để rút ra danh sách Top 10 Trang phục dân tộc ấn tượng nhất. 

Được biết, người thắng cuộc ở hạng mục National Costume- Trang phục dân tộc tại Miss Grand International là 2.000 USD (khoảng 45 triệu đồng). Khán giả Việt Nam đang tích cực bình chọn cho Huyền My ở hạng mục này.

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Huyền My tự tin trình diễn bộ trang phục dân tộc do NTK Ngô Nhật Huy thiết kế 

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Trang phục dân tộc của Campuchia

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Trang phục dân tộc của Ecuador

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Đại diện Ấn Độ

Bộ trang phục dân tộc của Huyền My với tông màu đỏ nổi bật lấy ý tưởng từ hoa văn và pháp lam cung đình Huế được nhà thiết kế Ngô Nhật Huy sáng tạo đã ghi ấn tượng mạnh với công chúng ngay từ những ngày đầu được tiết lộ.

Hiện tại, hơn 70 thí sinh Miss Grand International đã rời Quảng Bình để có mặt tại đảo Ngọc- Phú Quốc cho chuỗi hành trình mới. BTC cuộc thi Miss Grand International 2017 đã sắp xếp cho các người đẹp của cuộc thi tham gia một số hoạt động tại Phú Quốc trong ngày 15/10. Cụ thể là dàn người đẹp sẽ được chia ra thành 2 nhóm để tham quan chùa Hộ Quốc, trồng cây tại trục đường Dương Đông – An Thới, vườn tiêu và cơ sở rượu sim. Bên cạnh đó, mọi người còn được tham quan cơ sở ngọc trai, tham quan vườn tiêu, nhà thùng sản xuất nước mắm…

Đại diện Việt Nam, Á hậu Huyền My cũng có mặt và tham gia rất tích cực hoạt động diễn ra tại Phú Quốc.

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất

Các người đẹp tỏ ra vô cùng thích thú và không quên ghi lại những kỷ niệm đáng tại đảo Ngọc- Phú Quốc

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không phải Huyền My, đại diện Indonesia mới dẫn đầu trang phục dân tộc đẹp nhất