Hoa hậu Việt Nam 2020 lùi lịch tổ chức

Minh Khang| 04/08/2020 20:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 dự kiến lùi lịch tổ chức đến cuối năm do Covid-19.

Ban tổ chức cho biết: "Công tác chuẩn bị cho vòng sơ khảo tại TP HCM và Hà Nội đã sẵn sàng nhưng chúng tôi tuân thủ quy định hạn chế tụ tập đông người. Chúng tôi dự định tổ chức muộn nhất là cuối năm, trong trường hợp dịch được kiểm soát". Trước đó, cuộc thi từng dời buổi họp báo công bố từ tháng 3 sang tháng 5.

Hoa hậu Việt Nam 2020 lùi lịch tổ chức

Sáng 4/8, ban tổ chức thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ở khu vực miền Nam từ ngày 7/8 lên 25/9, miền Bắc từ ngày 29/8 lên 26/10. Sáu thành viên giám khảo năm nay gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt, Giáo sư - tiến sĩ Hoàng Tử Hùng (giám khảo nhân trắc học). Hoa hậu Tiểu Vy sẽ đảm nhận vai trò đại sứ cùng Á hậu Phương Nga và Á hậu Thúy An.

Hoa hậu Việt Nam bước sang mùa thứ 16, là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia dành cho thiếu nữ là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 18 - 27. Sự kiện trải qua các vòng sơ khảo ở hai miền, chung khảo và chung kết toàn quốc. Ngoài giải chính, ban tổ chức trao các giải phụ như: Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Thể thao, Người đẹp tài năng, Người đẹp Nhân ái. Người đăng quang cuộc thi được đề cử đại diện Việt Nam tại Miss World 2020. Đương kim Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy đăng quang ở tuổi 18.

Hoa hậu Việt Nam 2020 lùi lịch tổ chức

Năm nay, các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới gồm Miss Universe, Miss World, Miss International... đồng loạt hoãn do dịch. Miss World định tổ chức vài cuộc thi phụ cho các thí sinh năm ngoái, chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới hiện tại. Miss World cũng khuyến khích các người đẹp tiếp tục hoạt động thiện nguyện để giữ tinh thần "Beauty with a purpose" (Sắc đẹp vì mục đích cao cả).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Việt Nam 2020 lùi lịch tổ chức