Hà Thu: “Tôi không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi sắc đẹp”

Hà Thu| 07/11/2017 07:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hà Thu cho biết Miss Earth là cuộc thi cuối cùng cô tham gia vì không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi nhan sắc, thời gian còn để tập trung cho những dự định khác.

Mới đây, trả lời trên truyền thông, top 16 Hoa hậu Trái Đất Lê Thị Hà Thu đã khẳng định cô sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào nữa. Người đẹp xứ Huế gửi lời cảm ơn chân thành tới những người bạn, ê-kip của mình, fan hâm mộ đã ủng hộ, tin tưởng cô trong suốt hành trình tại Miss Earth.

Việc chỉ lọt vào top 16 Miss Earth khiến cho Hà Thu buồn. Cô kể lại, vào thời điểm không có tên trong top 8, cô đã lui về sau hậu trường khóc, nhiều thí sinh khác đã đến an ủi, hỏi cô có ổn không. Nhiều thí sinh cũng bất ngờ trước kết quả này, nhiều người còn tin rằng đại diện Việt Nam sẽ lọt vào top 4 vì cô đã làm rất tốt ở các phần thi khác.

Hà Thu: “Tôi không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi sắc đẹp”

Hà Thu không muốn dành cả tuổi thanh xuân để đi thi nhan sắc

Hà Thu cho biết, chính những tình cảm của mọi người dành cho mình nên cô đã lấy lại tinh thần và cho rằng trong hành trình này cô đã nỗ lực hết mình. Với tâm niệm, đây là cuộc thi cuối cùng cô tham gia nên Hà Thu đã “tung” hết chiêu, tập trung toàn bộ năng lượng của mình và cảm thấy không hối tiếc. Khi nói về Tân Hoa hậu Trái Đất, Hà Thu cho biết cô ấy là một người thông minh. Quyết định ai là Hoa hậu Trái Đất theo đại diện Việt Nam cho biết Ban giám khảo chấm cả quá trình, chứ không phải đợi đến đêm Chung kết. Và cô tôn trọng quyết định của Ban giám khảo, cái quan trọng nhất sau cuộc thi này, Hà Thu nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả cả trong và ngoài nước.

Bằng chứng là, mới đây, Hà Thu đón nhận tin vui khi bộ trang phục dạ hội cô mặc trong đêm chung kết nhận được lời khen ngợi, đánh giá cao của NTK người Mỹ Nick Verreo. Nhà thiết kế này cho rằng bộ trang phục dạ hội của đại diện Việt Nam “khiến mọi chiếc váy dạ hội khác phải im lặng”…

Hà Thu: “Tôi không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi sắc đẹp”

Bộ trang phục dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa giúp đại diện Việt Nam tỏa sáng

Trong đêm chung kết Miss Earth 2017, bộ đầm dạ hội của NTK Lê Thanh Hòa đã giúp Hà Thu tỏa sáng và gây chú ý giữa “một rừng” thí sinh tỏa sắc. Đây cũng chính là thiết kế độc đáo mà NTK Lê Thanh Hòa dồn bao nhiêu tâm huyết giành cho Hà Thu tại đêm chung kết Miss Earth 2017.

Anh chia sẻ về ý tưởng làm nên bộ trang phục: “Mẫu thiết kế sử dụng chất liệu lụa taffeta với mục đích phát huy tối đa phom dáng phồng và kỹ thuật drapping tạo khối. Bên cạnh đó, trang phục được lấy cảm hứng từ sự phát sáng đầy bí ẩn của rạn san hô dưới đáy biển, tôi và ekip đã tái hiện vẻ đẹp của bữa tiệc ánh sáng đó trên bề mặt vải với kỹ thuật đính đá, pha lê, sequin cầu kì và tinh xảo.”

Hà Thu: “Tôi không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi sắc đẹp”

Hà Thu: “Tôi không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi sắc đẹp”

Bất ngờ khi NTK Nick Verreos (người Mỹ) đã “đăng đàn” về những bộ trang phục dạ hội đẹp nhất tại Miss Earth 2017. Trong đó, ông khẳng định sự lựa chọn số 1 của ông chính là bộ dạ hội của Miss Earth Việt Nam Lê Thị Hà Thu.

Nick Verreos khẳng định: “Bộ áo đầm bằng sequin là trang phục tuyệt vời! Nó tạo được điểm nhấn trên sân khấu, tôn vẻ đẹp của thí sinh và là một thiết kế xuất sắc. Tôi cũng yêu thích sự lấp lánh của bộ váy. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bộ trang phục khiến mọi chiếc váy dạ hội khác phải “nín lặng” tất thảy.” Dành số điểm 9.20, Nick Verreos đánh giá thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa cao hơn trang phục của các thí sinh đến từ nhiều cường quốc sắc đẹp như Venezuela (thứ 2), Thái Lan (thứ 3), Philippines (thứ 4), Angola, Mỹ, Colombia, Úc, Thụy Sĩ…

Hà Thu: “Tôi không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi sắc đẹp”

Nick Verreos là một trong những nhà thiết kế có tiếng tại Hoa Kỳ. Ông từng tham gia Project Runway mùa 2/năm 2005 và dừng chân ở vị trí thứ 5 trước khi trở thành giám khảo của chương trình ở nhiều mùa sau đó. Ông sở hữu thương hiệu thời trang NIKOLAKI, từng tham gia thiết kế trang phục cho nhiều ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới như Beyonce, Katy Perry, Carrie Underwood, Heidi Klum…và là giảng viên tại Học viện thời trang  Fashion Institute of Design & Merchandising. Lời khen của NTK nổi tiếng cho thấy tài năng của các NTK Việt đã được công nhận và các đại diện Việt Nam luôn đủ sức để gây chú ý với bạn bè quốc tế bằng sự tự tin lẫn sự đầu tư bài bản khi bước ra các đấu trường nhan sắc.

Cùng ngay khi trở về nước, Hà Thu được giới truyền thông săn đón. Cô liên tục trả lời phỏng vấn các đơn vị truyền thông. Trước và trong suốt hành trình tham gia Miss Earth 2017, đại diện Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông Việt Nam. Mọi hoạt động và thành tích mà Hà Thu giành được trên nước bạn đều được báo chí đưa tin, không những đem lại những thông tin sớm nhất đến độc giả mà còn tạo động lực để Hà Thu cố gắng tại cuộc thi.

Hà Thu: “Tôi không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi sắc đẹp”

Hà Thu đã có thời gian kể lại hành trình tham gia cuộc thi tại Philippines, từ những chuyện hậu trường đến những kỷ niệm vui buồn trong suốt cuộc thi. Hà Thu “khoe” sau đêm chung kết, nhiều thí sinh đã đến gặp, bày tỏ sự tiếc nuối khi cô không thể đi sâu ở Miss Earth 2017. Hà Thu cho biết cô đã làm hết sức mình và chăm chút từng hình ảnh, hoạt động của bản thân trong suốt 1 tháng tại Philippines. Kết quả dừng chân ở Top 16 dù thất vọng nhưng Hà Thu quan niệm mọi thứ đều phải có chữ duyên, cô tôn trọng quyết định của BGK và cho biết điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm của khán giả dành cho mình…

Sau khi trở về từ Miss Earth 2017, Hà Thu cho biết cô muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và sớm trở lại với sân khấu để tập luyện chuẩn bị cho đêm chung kết Tình Bolero 2017 – cuộc thi mà Hà Thu đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết và là ứng cử viên nhiều khả năng giành chiến thắng chung cuộc.

Hà Thu: “Tôi không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi sắc đẹp”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Thu: “Tôi không thể dành cả tuổi thanh xuân cho các cuộc thi sắc đẹp”