Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Hà Thu| 03/10/2017 10:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cận kề ngày thi Miss Grand International- Hoa hậu hòa bình thế giới 2017, đại diện của Myanmar, đối thủ nặng ký của Huyền My, vừa bị tước vương miện, truất quyền đi thi.

Theo thông tin mới nhất, đại diện của Myanmar tham gia cuộc thi Hoa hậu hòa bình thế giới năm nay là Shwe Eain Si (19 tuổi) vừa bị tước vương miện ngày 1/10. Phía đơn vị nắm giữ bản quyền đưa người đẹp đi thi giải thích rằng, cô bị truất quyền vì đã không nộp học bạ, thô lỗ với BTC, không chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International, phá vỡ hợp đồng, hủy hoại hình ảnh cá nhân. Từ nay cho tới 10/10, Shwe Eain Si sẽ phải hoàn trả lại tiền thưởng, vương miện, dải băng danh hiệu...

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Shwe Eain Si là đối thủ mạnh nhất của Huyền My tại khu vực Đông Nam Á bị tước vương miện vì không tuân thủ quy định đơn vị nắm bản quyền

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Shwe Eain Si sở hữu thân hình nóng bỏng

Khán giả Myanmar đang yêu cầu làm rõ việc này, tỏ ra phẫn nộ về việc tước danh hiệu của Shwe Eain Si. Bởi cô gái này rất xinh đẹp và thông minh. Cô cao 1m74, nặng 56kg cùng số đo hình thể đáng mơ ước là 86-61-89 (cm). Ngoài danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ Myanmar 2016, Shwe Eain Si còn giành được nhiều giải thưởng phụ như Mái tóc đẹp nhất, Hình thể hoàn hảo nhất, Trang phục dân tộc ấn tượng nhất. Shwe Eain Si là người mẫu và diễn viên nổi tiếng của Myanmar. Cô từng chia sẻ rằng muốn nổi tiếng cả trong lĩnh vực thời trang và sắc đẹp.

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Aye Chan Moe, người đẹp thay thế Shwe Eain Si tham gia Miss Grand International 2017

Được biết, người đẹp Aye Chan Moe sẽ thay thế Shwe Eain Si dự thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới tại Việt Nam. Cô là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar năm 2013.

Đây không phải là người đẹp duy nhất trên thế giới bị tước vương miện vì ứng xử thiếu văn hóa. Có nhiều người đẹp đăng quang ở nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau trên thế giới cũng rơi vào trường hợp tương tự như Shwe Eain Si khi không thực hiện đúng những quy định của BTC khi đăng quang, một số người bị tước vương miện vì đăng ảnh bán nude lên face hay chụp ảnh nude trên tạp chí, hay thô lỗ với phóng viên báo chí…

Ở Việt Nam, nổi nhất là trường hợp của Nguyễn Thị Thành bị tước danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi du lịch 2017 vì làm lại răng, danh hiệu Á hậu 3 Miss Eco International 2017 - Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế của cô cũng không được công nhận vì thi chui. Mặc dù không bị tước vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng Kỳ Duyên đã phải tự động rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2016 vì scandal hút thuốc lá.  Và phải  sau gần 1 năm sau scandal này, hiện tại, đơn vị nắm bản quyền đưa thí sinh đi thi quốc tế đánh giá cao sự lột xác của Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên và đang tìm một sân chơi phù hợp cho cô gái vốn thông minh và có nhan sắc nổi bật này.

Cận kề ngày dự thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Huyền My đang gấp rút chuẩn bị những phần việc cuối cùng trước khi hội ngộ gần 80 nhan sắc đại diện khác vào ngày 5/10. Ngoài việc rèn luyện hình thể, học tiếng Anh, Á hậu còn phải tập thuyết trình, tự trang điểm, làm tóc, chuẩn bị trang phục cho hành trình thi đấu 20 ngày. Mới đây, Huyền My tiết lộ cô dành mỗi ngày 2h để học make up và làm tóc, đây là công việc khiến người đẹp cảm thấy khó khăn nhất từ trước đến nay. 

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Thậm chí, Á hậu Huyền My còn chi mạnh khi mời được “ông trùm” đào tạo hoa hậu ở Philippines về dạy catwalk để nâng cao khả năng trình diễn. Ở thời điểm này, người đẹp nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và thần thái, nhưng liệu cô có thể vượt qua những đối thủ đáng gờm đến từ Indonesia, Myanmar và Philippines? Đặc biệt ở thời điểm, Myanmar có sự thay đổi người - Hoa hậu trẻ sexy bất ngờ bị tước quyền dự thi.

Trong khi đó, những đối thủ mạnh khác của năm nay đang thực sự là ứng cử viên sáng giá cho Miss Grand International năm nay. Đó là đại diện của Indonesia, Philippines, Venuezuela, Mỹ, Nga…Trong đó, đại diện của Lào và đảo quốc Fiji lần đầu tiên cử đại diện tham gia đấu trường nhan sắc này. Cả hai cũng là hai người đẹp tiềm năng tại đấu trường nhan sắc này.

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Người đẹp 23 tuổi Nadine Roberts cao 1.72 sẽ là đại diện đảo quốc Fiji tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10 tới đây. Đây cũng là lần đầu tiên Fiji có thí sinh tham gia cuộc thi nhan sắc này.

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Cô gái 18 tuổi Chinnaly Norasing đã giành chiến thắng Miss Grand Lào 2017 tháng 7 vừa qua. Cô sẽ đại diện Lào tham gia Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Lào có đại diện tham gia đấu trường nhan sắc này, chắc chắn cô ấy sẽ tỏa sáng và tạo bất ngờ.

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Cận cảnh nhan sắc của cô gái 18 tuổi Chinnaly Norasing, đại diện của Lào

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Taylor Kessler - đại diện của Mỹ tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017. Cô cho biết:"Tin vào chính bản thân, tin vào khả năng của chính mình. Khiêm tốn nhưng vẫn tự tin vào sức mạnh của mình rằng mình có thể thành công và hạnh phúc"

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Nhan sắc của người đẹp đến từ Venezuela

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Đại diện của Indonesia

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Hoa hậu Hòa bình Indonesia - Dea Goesti Rizkita cũng là một người đẹp gây nhiều chú ý khi tham dự Miss Gradn International 2017. Cô có nhiều kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp, từng đạt giải Á hậu 3 tại Puteri Indonesia 2017. Rizkita sở hữu chiều cao 1m72, nặng 52kg, cùng số đo 3 vòng ấn tượng 91-63-91 (cm).

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Hoa hậu Thái Lan

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Đại diện của Malaysia

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Nhan sắc đại diện Philippines - người đẹp Elizabeth Durado Clenci có lẽ là một trong những ứng viên được đánh giá cao nhất mùa giải năm nay. Hoa hậu 26 tuổi sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng mà ai cũng phải mơ ước. Mặc dù chỉ cao 1m68, bù lại số đo 3 vòng lại rất gợi cảm là 89-61-91 

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Svetlana Khokhlova, cô sinh viên 21 tuổi ngành kinh tế của đại học Кострома sẽ đại diện Nga tham gia Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2017 diễn ra tại Việt Nam từ 5-26/10 tới

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Đại diện của Cộng hòa Dominica Rupblic

Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện

Đại diện của Wales

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối thủ nặng ký nhất của Huyền My ở Miss Grand International bị tước vương miện