Dàn thí sinh “cực phẩm” tại vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2020

Minh Khang| 29/09/2020 16:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 29/9, những ứng cử viên nổi bật tiếp theo cho ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã xuất hiện rất sớm tại vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc.

Sau thành công của vòng sơ khảo phía Nam, Hoa Hậu Việt Nam 2020 lại tiếp tục hành trình tìm kiếm những ứng cử viên sáng giá tại khu vực phía Bắc. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội quy tụ dàn BGK quyền lực của cuộc thi năm nay: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thuỵ Vân, NTK Lê Thanh Hoà, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ Hữu Việt, bác sĩ nhân trắc học Hoàng Tử Hùng. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng BTC và Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Dàn thí sinh “cực phẩm” tại vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2020

Địa điểm nơi diễn ra vòng sơ khảo dần tăng thêm sức nóng bởi sự xuất hiện của nhiều gương mặt xinh đẹp, ấn tượng. Trước đó, khán giả không khỏi xuýt xoa khi chiêm ngưỡng nhan sắc của 30 cô gái phía Nam lọt vào Bán kết. Vòng Sơ khảo phía Bắc năm nay lại tiếp tục thu hút lượng thí sinh đông đảo với chất lượng không hề kém cạnh khu vực phía Nam, trong đó có nhiều cô gái từng là Hoa khôi, Á khôi.

Dàn thí sinh “cực phẩm” tại vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2020

Nguyễn Hà My

Nổi bật là Hoa khôi Duyên dáng Đại học Ngoại thương - Nguyễn Hà My, sinh năm 1999. Cô nàng gây ấn tượng bởi thành tích học tập khủng với điểm xét tuyển đại học là 29 điểm, điểm GPA hiện tại: 3.2.

Dàn thí sinh “cực phẩm” tại vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2020

Doãn Hải My

Doãn Hải My - một trong những cái tên từng “làm mưa làm gió”  2001, Hà Nội Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019

Dàn thí sinh “cực phẩm” tại vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2020

Khoe sắc trong tà áo dài truyền thống là Võ Thị Ý Nhi, sinh năm 1999 - Hoa khôi Đại học Huế 2020.

Không những thế, vòng sơ khảo còn xuất hiện nhiều nhan sắc xinh đẹp và tài năng khác:

Thí sinh Phạm Thị Hà Thi sinh năm 2001 - du học sinh Hà Lan đạt số điểm IELTS ấn tượng 7.0.

Dàn thí sinh “cực phẩm” tại vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2020

Vương Diệu Linh hiện đang là giáo viên dạy tiếng anh với điểm 7.0 IELTS

Phạm Diệu Linh, nàng mẫu ảnh sinh năm 1998 với nhan sắc được ví như “phép cộng” hoàn hảo giữa Châu Bùi và Hạ Vi.

Ngoài ra, còn có nhiều thí sinh từng có kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc lớn. Phạm Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Tuyến Nhung, Phan Anh Thư từng tham gia tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019.

Bên cạnh đó các thí sinh trẻ tuổi sinh năm 2002 cũng tham gia vào “đường đua” Hoa Hậu Việt Nam năm nay:

Thi sinh Hoàng Tú Quỳnh, tân binh sinh năm 2002 từng đạt giải Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2019.

Chọn sắc trắng tinh khôi, trẻ trung với lứa tuổi 18, thí sinh Đặng Khánh Linh là một trong những ứng viên nhỏ tuổi nhất, cô vừa đỗ Học viện Âm nhạc quốc gia.

Đoàn Thị Nhung, thí sinh đến từ Hải Phòng lựa chọn trang phục tôn dáng giúp khoe trọn sắc vóc.

Với bề dày hơn 30 năm, Hoa Hậu Việt Nam ngày càng mở rộng quy mô tổ chức cũng như có sự đầu tư kỹ lưỡng hơn trong các đêm thi. Điển hình là những năm gần đây trong “Thập kỷ hương sắc, cuộc thi không chỉ để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả bởi những nàng hậu tài sắc vẹn toàn mà còn bởi những màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu hoành tráng. Những ứng cử còn lại cho vòng Bán kết tại khu vực phía Bắc sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dàn thí sinh “cực phẩm” tại vòng Sơ khảo phía Bắc Hoa Hậu Việt Nam 2020