“Pháo đài” cổ trên hòn đảo bí ẩn khiến Putin ngạc nhiên

Hoàng Kim| 11/04/2015 09:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hòn đảo Por-Bajin được phát hiện năm 1831, nằm trong một hồ nước sâu nhất ở Siberia. Thoạt đầu, hòn đảo bí ẩn này trông như một pháo đài hay nhà tù bị bỏ hoang.

“Pháo đài” cổ trên hòn đảo bí ẩn khiến Putin ngạc nhiên

Hòn đảo Por-Bajin nằm trong một hồ nước sâu nhất ở Siberia, giữa dãy núi Sayan và Altai, được nối với một vùng đất bằng lối đi nhỏ

Theo tiếng Tuvan, Por-Bajin nghĩa là “ngôi nhà đất sét”. Hòn đảo nằm giữa dãy núi Sayan và Altai, cách thủ đô Moscow – Nga khoảng 3.800 km, giáp biên giới Mông Cổ. Nó được các nhà nghiên cứu phát hiện ra vào năm 1831. Hòn đảo Por-Bajin hình chữ nhật, trông như 1 pháo đài hoặc 1 nhà tù bị bỏ hoang với nhiều phần cấu trúc đã bị mục nát. Nhưng, sau gần 2 thế kỷ phát hiện, các nhà khảo cổ vẫn chưa biết chính xác mục đích hòn đảo này được xây dựng để làm gì.

Theo các nhà nghiên cứu, “pháo đài” rộng 3,5 ha này được xây dựng 1.300 năm trước đây. Dù vậy, nhưng nhiều bức tường vẫn còn nguyên vẹn với khoảng sân bên trong được chia thành hai phần, lối đi lát gạch và 36 cột gỗ trên nền đá. Tuy được xây dựng tại khu vực có thời tiết khắc nghiệt như Siberia - cách 2,299m so với mực nước biển - nhưng “pháo đài” này không hề có hệ thống sưởi ấm.

“Pháo đài” cổ trên hòn đảo bí ẩn khiến Putin ngạc nhiên

Nhiều nghiên cứu sâu đã được tiến hành trên hòn đảo Por-Bajin

Các nhà sử học cho rằng, “pháo đài” này thực chất được xây dựng để làm cung điện mùa hè, tu viện. Nhưng có những giả thiết lại cho rằng, nó được xây dựng làm đài quan sát thiên văn.

Vào năm 2007, nhiều nghiên cứu sâu về hòn đảo này đã được tiến hành. Qua đó, các nhà nghiên cứu phát hiện, những tấm bài vị bằng đất sét cỡ bàn chân người, các bức vẽ đã bị mờ trên tường bằng thạch cao, những cánh cửa khổng lồ và những mảnh gỗ bị cháy xém.

Qua đó, các chuyên gia cho rằng hòn đảo này được xây dựng trong suốt thời kì đế chế Uighur Khaganate (744-840 SCN) nhưng động cơ xây dựng nên công trình này vẫn chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, kiến trúc này nằm ở nơi quá vắng vẻ, cách xa khu định cư và các tuyến đường giao thương. Điều này khiến các nhà nghiên cứu càng thêm đau đầu về mục đích xây dựng nên “pháo đài” này. Thậm chí, giả thuyết nó là một “pháo đài” cũng bị bác bỏ do nơi này khá biệt lập, xa khu dân cư.

Cũng vào năm 2007, Tổng thống Nga, Vladimir Putin cùng Hoàng tử Albert của Monaco đã tới thăm hòn đảo này. Những kiến trúc nơi đây khiến ông Putin phải thốt lên rằng, “Tôi đã từng đi rất nhiều nơi, từng thấy nhiều điều, nhưng chưa bao giờ tôi thấy thứ gì lạ lùng đến vậy”.

“Pháo đài” cổ trên hòn đảo bí ẩn khiến Putin ngạc nhiên “Pháo đài” cổ trên hòn đảo bí ẩn khiến Putin ngạc nhiên

Một nhân viên Viện nghiên cứu Hàn lâm khoa học Nga đang tiến hành nghiên cứu những tàn tích trên hòn đảo

“Pháo đài” cổ trên hòn đảo bí ẩn khiến Putin ngạc nhiên  

Một vài hiện vật được phát hiện trên hòn đảo bí ẩn

“Pháo đài” cổ trên hòn đảo bí ẩn khiến Putin ngạc nhiên “Pháo đài” cổ trên hòn đảo bí ẩn khiến Putin ngạc nhiên

Tấm ngói bằng đất sét có dấu tích của người Trung Quốc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Pháo đài” cổ trên hòn đảo bí ẩn khiến Putin ngạc nhiên