Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Vũ Ba| 07/05/2016 08:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 và đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể - Lễ hội Nữ tướng Lê Chân đã diễn ra thành công, đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng du khách và nhân dân.

Như tin đã đưa, Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” được tổ chức vào khoảng 20 giờ ngày 6/5/2016 tại Quảng trường Nhà hát và khu vực dải trung tâm thành phố. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (THP). Đây là điểm nhấn quan trọng trọng chuỗi các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016. Cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Về tham dự chương trình có sự hiện diện của các đại biểu: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân...cùng nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành, thành phố Hải Phòng, các địa phương, bạn bè quốc tế và đông đảo du khách, nhân dân đến tham dự chương trình.

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Chương trình được bắt đầu bằng tiết mục múa đặc sắc

Theo đó, chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 sẽ kết hợp đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể - Lễ hội Nữ tướng Lê Chân và Bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia – Nhà hát thành phố. Năm nay, chương trình diễu hành Carnaval có sự kết nối, hòa nhập của các tỉnh, thành phố bạn trong nước như: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Điện Biên, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh… và 4 đoàn nghệ thuật quốc tế gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan. Tất cả các đoàn tham gia biểu diễn trong mô hình  khối diễu hành gồm 10 mô hình đặc trưng về Hải Phòng như: Hình tượng Nữ tướng Lê Chân, Đức vương Ngô Quyền, Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ảnh Bác Hồ, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Khu kinh tế, Cảng Lạch Huyện, Du lịch biển, văn hóa nghệ thuật, Hoa Phượng Đỏ…

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Diễu hành nhiều mô hình tượng trưng về Hải Phòng 

 Năm nay, bên lề Lễ hội Hoa Phượng Đỏ sẽ có khoảng 70 sự kiện diến ra, trong đó có một số hoạt động tiêu biểu, đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự như: Triển lãm ảnh nghệ thuật “Khám phá Việt Nam”, trưng bày Hoa lan, trình diễn âm nhạc đường phố, thả chim Hòa bình, Hội thi chim Cu gáy liên tỉnh, giải Golf Hữu nghị Hải Phòng 2016, liên hoan Diễn xướng dân gian Chèo sân đình khu vực Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2016 của các đơn vị nghệ thuật không chuyên, các câu lạc bộ Chèo và cơ sở đào tạo nghệ thuật đến từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh….

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Rất đông đại biểu, du khách và nhân dân đến tham dự

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Bắn pháo hoa kết hợp biểu diễn những ca khúc về Hải Phòng

Trước đó, chiều ngày 6/5/2016 Lễ khởi công dự án LG Display với số vốn 1,5 tỷ USD do Tập đoàn LG Displays (Hàn Quốc) đầu tư tại KCN Tràng Duệ. Đây là dự án có quy mô lớn, được xây dựng với diện tích hơn 40ha, chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình OLED công nghệ cao cung cấp cho toàn bộ thị trường Trung Quốc và Asean.

Ngày 8/5/2016 tại Đồ Sơn sẽ diễn ra Lễ khởi công Dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dáu do Công ty CP Him Lam là chủ đầu tư với số vốn khoảng 5.000 tỷ đồng.

Cũng trong dịp này, sáng 12/5 Lễ khánh thành Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay và xây dựng Nhà ga hành khách Khu bay sân bay Cát Bi. Chiều 12/5 tại thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải diễn ra Lễ khởi công Hợp phần B - Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn liên doanh với Công ty Molnykit (Nhật Bản) và Công ty TNHH Cảng container Hải Phòng. Đây là những dự án lớn, trọng điểm thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng nhanh, tăng sức cạnh tranh. Từ đó làm thay đổi diện mạo Hải Phòng - một thành phố lớn, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch của vùng duyên hải Bắc bộ. Qua đó tạo đà cho ngành du lịch phát triển, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố.

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Đón nhận danh hiệu Di sản phi vật thể quốc gia - Nữ tướng Lê Chân và Bằng xếp hạng di tích quốc gia - Nhà hát thành phố

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”

Chương trình có sự góp mặt của các Đoàn nghệ thuật quốc tế

Bắt đầu tổ chức từ 2012, đến nay Hải Phòng trải qua 5 lần tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Chương trình đã trở thành thương hiệu riêng, đặc trưng của Hải Phòng - thành phố Hoa Phượng đỏ, thành phố Cảng anh hùng. Với sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc, chỉ đạo sát sao của UBND TP Hải Phòng, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và quan tâm của quần chúng nhân dân Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” đã khép lại với sự thành công, để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng trong lòng bạn bè và du khách.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những dấu ấn trong Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”