Ngày hội Văn hoá thể thao - Du lịch vùng đồng bào Kh’mer Nam bộ lần thứ V-2011

congly.com.vn| 13/04/2012 11:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã chính thức khai mạc tại An Giang sáng 1-12. Sự kiện đặc biệt này sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-12 tới, với các môn thi đấu truyền thống độc đáo, như đẩy gậy, chạy việt dã, đua ghe ngo, đội cà ôm, kéo co, đua bò; và các môn thể thao hiện đại hấp dẫn như: bóng đá, bóng chuyền...

Ảnh minh họa


Ngay sau lễ khai mạc, các môn thi đấu vòng loại gồm: chạy việt dã, bóng đá, bóng chuyền và đẩy gậy đã sôi nổi khởi tranh tại Nhà thi đấu đa năng (huyện Tịnh Biên). Ban Tổ chức cho biết, ngay trong ngày đầu tiên, sự kiện này đã thu hút trên 200 vận động viên và hơn 1.000 lượt cổ động viên và nhân dân tham gia, cổ vũ.

Sáng mai (2-12), dự kiến sẽ diễn ra môn thi đấu “hấp dẫn nhất” là đua bò (tại chùa Thơm Mít - xã Vĩnh Trung) và một Chương trình lễ hội, giao lưu văn hóa - văn nghệ đặc biệt sẽ chính thức khai mạc vào lúc 20 giờ đêm 2-12 tại khu Thương mại - Công nghiệp biên giới Xuân Tô (thị trấn Tịnh Biên - huyện Tịnh Biên).


Ông Âu Xuân Đôn, Phó Giám đốc Sở VNTT&DL An Giang, Phó ban thường trực Ban Tổ chức, cho biết: “Ngày hội Văn hoá thể thao - Du lịch đồng bào Kh’mer Nam bộ lần này hướng tới mục tiêu khai thác, giữ gìn và phát triển các môn thể thao truyền thống, một trong những bản sắc văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc Kh’mer. Đồng thời, thông qua Ngày hội, chúng tôi mong muốn tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em cùng đồng bào dân tộc Kh’mer”.


Huỳnh Huy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội Văn hoá thể thao - Du lịch vùng đồng bào Kh’mer Nam bộ lần thứ V-2011