Lễ hội đấu vật Làng Sình đầu năm tại Thừa Thiên Huế

Hoàng Oanh-Văn Phước| 01/03/2015 10:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/2/2015 (10 tháng Giêng âm lịch), tại đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình), xã Phú Mậu, huyện Phú Vang tỉnh TT-Huế đã diễn ra lễ hội đấu vật làng Sình.

Theo các bậc cao niên ở đây cho biết, hội vật truyền thống của làng đã có lịch sử hơn 200 năm, được phát triển và gìn giữ cho đến ngày nay. Đây là hoạt động mang tinh thần thượng võ của người dân bản địa, có tính chất giải trí chứ không phải tuyển võ sĩ cho triều đình phong kiến lúc xưa. Các đô vật tham gia sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn, bất kỳ ai cũng có thể lên sới đấu vật.

Hội vật Làng Sình được tổ chức hàng năm nhằm cầu mong cho mùa màng tươi tốt, dân làng được sức khoẻ, hạnh phúc. Đây còn là một hoạt động cộng đồng vui, đầy tinh thần thượng võ, khích lệ việc rèn luyện sức khoẻ, sự tự tin, lòng dũng cảm của thế hệ trẻ.

Dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng khán giả xem rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình.

Một số hình ảnh tại Lễ thi đấu vật:

Lễ hội đấu vật Làng Sình đầu năm tại Thừa Thiên Huế

Lễ hội đấu vật Làng Sình đầu năm tại Thừa Thiên Huế

Lễ hội đấu vật Làng Sình đầu năm tại Thừa Thiên Huế

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội đấu vật Làng Sình đầu năm tại Thừa Thiên Huế