Hải Phòng: Sẵn sàng đón khách du lịch cho “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” lần thứ 5

Vũ Ba| 19/04/2016 15:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/4/2016, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức buổi Họp báo công bố chương trình “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 và đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể - Lễ hội Nữ tướng Lê Chân”.

Tham gia buổi họp có đại diện UBND TP Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Tại buổi Họp báo, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết: "Lễ hội Hoa Phượng Đỏ" là sự kiện Du lịch - Văn hóa được tổ chức thường niên, từng bước trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng của Hải Phòng. Chương trình do UBND thành phố chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành cùng chính quyền địa phương trên địa bàn tổ chức thực hiện.

Hải Phòng:  Sẵn sàng đón khách du lịch cho “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” lần thứ 5

Buổi họp có mặt đông đủ các cơ quan báo chí

Đây là lần thứ 5 Hải Phòng tổ chức chương trình “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”. Năm nay, thành phố dự kiến tổ chức các hoạt động bám sát chủ đề, ấn tượng, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, đặc biệt chú trọng cái mới mang đậm bản sắc Hải Phòng và có tính quốc tế cao, tạo điểm nhấn trong mùa du lịch năm 2016, để lại ấn tượng sâu sắc với du khách và nhân dân thành phố.

Theo đó, chương trình “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 và đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể - Lễ hội Nữ tướng Lê Chân” được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8/5/2016. Đặc biệt, Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” sẽ tổ chức vào 20 giờ ngày 6/5/2016 tại Quảng trường Nhà hát và khu vực dải trung tâm thành phố. Dự kiến có khoảng 3.500 Đại biểu từ Trung ương đến địa phương, bạn bè quốc tế, đại diện các cơ quan thông tân báo chí và đông đảo quần chúng nhân dân trên toàn thành phố. Đêm hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (THP).

Năm nay, nội dung chương trình diễu hành Carnival có sự kết nối, hòa nhập của các tỉnh, thành phố bạn trong nước như: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Điện Biên,  Khánh Hòa, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh… và 4 đoàn nghệ thuật quốc tế gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan tham gia biểu diễn trong mô hình  khối diễu hành, các mô hình đặc trưng về Hải Phòng gồm: hình tượng Nữ tướng Lê Chân, Đức vương Ngô Quyền, Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ảnh Bác Hồ, Sân bay Cát Bi, Cảng Lạch Huyện, Du lịch biển, Hoa Phượng Đỏ…Cuối Đêm hội “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn” sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.

 Bên cạnh Lễ hội chính, sẽ có khoảng 70 sự kiện diến ra bên lề, trong đó có một số hoạt động tiêu biểu, đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự như: Triển lãm ảnh nghệ thuật “Khám phá Việt Nam”, trưng bày Hoa lan, trình diễn âm nhạc đường phố, thả chim Hòa bình, giải Golf Hữu nghị Hải Phòng 2016, liên hoan diễn xướng dân gian Chèo sân đình khu vực Đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2016 của các đơn vị đến từ Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh….

Phát biểu trong buổi họp, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 và đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể - Lễ hội Nữ tướng Lê Chân” đặt ra yêu cầu đảm bảo đúng quy định, quy chế tổ chức lễ hội, thiết thực, tiết kiệm, tăng cường công tác xã hội hóa đối với các hoạt động lễ hội. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp diễn ra lễ hội cũng sẽ được tăng cường để nhân dân và khách du lịch được yên tâm. Để có tính giao thoa các ngày lễ lớn, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay tổ chức gần dịp kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5), chào mừng bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đây là dịp để thu hút lượng lớn du khách và bạn bè quốc tế đến với Hải Phòng.

Hải Phòng:  Sẵn sàng đón khách du lịch cho “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” lần thứ 5

Ông Nguyễn Xuân Bình phát biểu tron buổi họp

Với sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc, chỉ đạo sát sao của UBND TP Hải Phòng, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và quan tâm của quần chúng nhân dân, chương trình “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016 và đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể - Lễ hội Nữ tướng Lê Chân” dự báo sẽ tạo ra sức hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm lớn của nhân dân và du khách đến với Hải Phòng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Sẵn sàng đón khách du lịch cho “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ” lần thứ 5