Gần 100.000 doanh nghiệp đóng cửa sau 10 tháng

Minh Khang| 29/10/2021 20:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 10 tháng qua, bình quân mỗi tháng có 9.700 doanh nghiệp rời thị trường, tức mỗi ngày 323 doanh nghiệp đóng cửa, dừng hoạt động.

Số liệu này nêu trong báo cáo kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng được Tổng cục Thống kê công bố hôm nay (29/10).

Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng qua có 48.500 doanh nghiệp ngừng kinh doanh, tăng 16% so với cùng kỳ 2020. Khoảng 35.000 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể và 13.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Số doanh nghiệp giải thể chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Bình quân một tháng có 9.700 đơn vị rút lui khỏi thị trường.

Ở chiều doanh nghiệp thành lập mới, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, cả nước có 93.700 doanh nghiệp đăng ký lập mới trong 10 tháng qua. Tổng vốn đăng ký hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Cùng với 35.300 doanh nghiệp quay lại hoạt động, số hoạt động mới 10 tháng qua là 129.000. Bình quân một tháng có 12.900 doanh nghiệp lập mới, quay lại hoạt động.

Dịch vụ là lĩnh vực được chọn để lập mới doanh nghiệp nhiều nhất. Tiếp đến là công nghiệp, xây dựng. Ngược lại, nông, lâm nghiệp và thủy sản có số doanh nghiệp đăng ký lập mới giảm nhiều nhất trong 10 tháng vừa qua.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư tại nhiều địa phương khiến lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng nhanh. Dịch vụ, vận tải, sản xuất... là các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh. Trong báo cáo mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc khối tư vấn Dragon Capital Việt Nam dự báo, ngành sản xuất sẽ hồi phục từ quý I năm sau; còn ngành dịch vụ du lịch phải tới cuối quý I, đầu quý II/2022 mới có thể hồi phục cùng việc mở lại các chuyến bay, vận tải nội địa và quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 100.000 doanh nghiệp đóng cửa sau 10 tháng