Đường dây lừa đảo xin việc liên tỉnh, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Từ Huy| 25/08/2016 15:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 10 ngày xét xử, TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên án các bị cáo trong vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo gồm: Cao Thị Mùi, SN 1967, trú tại thôn An Phong, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Đỗ Thị Nghĩa (trú phố Chợ Mới 2, huyện Đại Từ, Thái Nguyên; Hoàng Quốc Hải trú tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ; Nguyễn Thị Nguyên, trú tại xã Lục Ba, huyện Đại Từ, Thái Nguyên; Ma Thị Bay, Ma Văn Chức (đều trú xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn); Hoàng Văn Luân, trú xã Lạng San, huyện Na Rì và Hoàng Văn Hòa (trú xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn). Cả 8 bị cáo đều bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đường dây lừa đảo xin việc liên tỉnh, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ giữa năm 2013 đến cuối 2014 dưới sự chỉ đạo của đối tượng cầm đầu là Cao Thị Mùi các bị cáo còn lại đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền đặt cọc xin việc vào cơ quan Nhà nước tại nhiều tỉnh thành hoặc chạy vào học các trường Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Y Thái Bình. Có tổng số 87 nạn nhân đã nộp hồ sơ cho các đối tượng với số tiền đặt cọc lên đến 4.256.300.000 đồng.

Được Mùi chỉ đạo và trích lại hoa hồng 10 triệu/1 bộ hồ sơ nên các đối tượng còn lại đã tích cực tìm người và thu hồ sơ, tiền đặt cọc đưa cho Mùi.

Đến cuối năm 2014, nhiều bị hại nộp tiền không xin được vào học và công việc nên đã tìm Mùi để đòi tiền. Tuy nhiên Mùi chỉ trả lại được một phần nhỏ còn lại đã chi tiêu hết. Các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Mùi và đồng bọn.

Theo điều tra, trong số 4.256.300.000 đồng đã chiếm đoạt thì Cao Thị Mùi 2.335.400.000 đồng; Hoàng Quốc Hải hưởng 1.710.400.000 đồng; Đỗ Thị Nghĩa 53.500.000 đồng; Ma Thị Bay và Ma Văn Chức chiếm đoạt 71.000.000 đồng; Hoàng Văn Luân chiếm đoạt 50.000.000 đồng; Hoàng Văn Hòa 20 triệu đồng và Nguyễn Thị Nguyên 16 triệu đồng.

Do vụ án xảy ra trên địa bàn 6 tỉnh gồm Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng nên quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra trong thời gian dài.

Từ ngày 12/8 đến 24/8,TAND tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Cao Thị Mùi và Hoàng Quốc Hải mỗi bị cáo 13 năm tù; Đỗ Thị Nghĩa 8 năm tù; Hoàng Văn Hòa 2 năm 6 tháng tù; các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm 9 tháng tù đến 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. Buộc các bị cáo phải bồi thường cho 87 bị hại ở 6 tỉnh số tiền 4.256.300.000 đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường dây lừa đảo xin việc liên tỉnh, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng