Dùng dao chém nhân viên bán hàng để cướp tài sản

Lê Cao| 20/04/2016 06:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi đi vào cửa hàng, "nữ quái" rút dao thủ sẵn trong người chém 1 nhát vào cổ, 1 nhát vào tay nhân viên cửa hàng để cướp tài sản.

Vụ cướp xảy ra lúc 19 giờ 30 ngày 19/4 tại số 239 đường Cách Mạng Tháng Tám (P.4, Q.3, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên một cô gái đi đến cửa hàng bán túi xách số 239 đường Cách Mạng Tháng Tám giả vờ bước vào trong mua hàng. Trong lúc chị Hoài Nhi (17 tuổi, quê Đắk Lắk, nhân viên bán hàng) cầm túi xách về phía quầy tính tiền thì bất ngờ đối tượng rút dao chém vào cổ và tay để cướp tài sản.

Do bị giằng co và tri hô, đối tượng đã vứt dao bỏ chạy vào trụ sở một ngân hàng gần đó và bị người dân cùng tổ trực ban Công an phường 4 (Q.3) bắt giữ. Chị Nhi bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Dùng dao chém nhân viên bán hàng để cướp tài sản

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Nghi can được xác định là Lý Mỹ Quyên (SN 1996, ngụ quận 6) và đã được chuyển giao cho đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 3 để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Bước đầu Quyên thừa nhận hành vi cướp diễn ra tại cửa hàng bán ba lô, giỏ xách nói trên. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao chém nhân viên bán hàng để cướp tài sản