Dụ sang cho sữa, hiếp dâm bé gái hàng xóm

Lê Duẩn| 13/11/2014 15:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Uống rượu về, gọi con gái nhà hàng xóm để cho sữa, lại nẩy sinh ý định giao cấu với cháu bé. Kẻ đồi bại đã phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật.

Dụ sang cho sữa, hiếp dâm bé gái hàng xóm

Bị cáo Vũ Đình Hòa tại tòa

Sáng nay, (13/11), TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Đình Hòa (SN 1973, trú tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn) về tội Hiếp dâm đối với bé gái Lê Thị L. (SN 2007).

Theo cáo trạng, trưa ngày 16/8/2014, sau khi đi uống rượu về ngang qua nhà chị Ngô Thị Ngọc Lan, thấy cháu Lê Thị L. (con gái chị Lan) đang ăn cơm, Hòa liền gọi cháu L. sang nhà mình để cho sữa. Lợi dụng buổi trưa vắng người, Vũ Đình Hòa đã nảy sinh ý đồ xấu, thực hiện hành vi giao cấu với cháu L. Sau sự việc trên, cháu L. về nhà đã kể lại sự việc cho mẹ và ông nội nghe. Gia đình cháu L. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Về phần Hào, sau khi thực hiện hành vi đồi bại đã ra cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi tội lỗi và cúi đầu ăn năn cho hành vi sai trái của bản thân.

HĐXX nhận định, đây là vụ án hiếp dâm trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại địa bàn khu đông dân cư sinh sống ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội ở địa phương. Đồng thời, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em nên cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Hòa 12 năm tù giam và buộc bị cáo phải bồi hoàn cho gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dụ sang cho sữa, hiếp dâm bé gái hàng xóm