Dụ bạn người Trung Quốc sang chơi rồi bắt cóc, tống tiền

Từ Huy| 31/08/2018 14:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lấy lý do mời bạn sang Việt Nam chơi rồi tìm vợ cho bạn, tuy nhiên khi người bạn sang, Minh đã bắt giữ, uy hiếp yêu cầu gia đình phải gửi tiền sang chuộc.

TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Văn Minh, 18 tuổi, dân tộc Sán Chỉ, trú tại xóm Nà Cháo, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 169 BLHS.

Bị hại trong vụ án là Lý Kim Toàn (quốc tịch Trung Quốc).

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh thể hiện, thông qua mạng xã hội Minh và Toàn quen biết nhau. Sau đó, Minh nói Toàn sang Việt Nam chơi và Minh sẽ tìm vợ cho Toàn.

Tin lời Minh, ngày 14/4/2018, Toàn sang nhà Minh chơi và được Minh đón tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc. Tuy nhiên, khi Toàn về nhà Minh thì Minh yêu cầu Toàn nói với gia đình phải gửi 50.000 Nhân dân tệ thì Minh mới thả cho Toàn về. Sau nhiều lần đe dọa, Minh đồng ý để gia đình Toàn gửi 35.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 125 triệu đồng) để chuộc người.

Tối 23/4/2018, Đặng Văn Sỉm (SN 1989, trú xã Nhà Cháo, bạn của Minh) sang nhà chơi thì thấy Minh cầm dao đe dọa Lý Kim Toàn. Sỉm đã gọi điện thoại cho Đặng Văn Mích, sinh năm 1974 là hàng xóm của Minh, để sang can ngăn và đưa Lý Kim Toàn về nhà anh Sỉm.

Ngày hôm sau, Công an huyện Bảo Lạc phát hiện sự việc đã giải cứu Lý Kim Toàn và bắt giữ Đặng Văn Minh. 

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Minh 5 năm tù với tội danh bị truy tố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dụ bạn người Trung Quốc sang chơi rồi bắt cóc, tống tiền