Đốt máy ép cọc vì muốn thu tiền bảo kê

Thanh Phương| 04/05/2019 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/5, thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 3 đối tượng Lê Hữu Hùng, SN 1983; Ngô Văn Lâm SN1986; Ngô Xuân Dũng, SN 1991 đều ở TP Thanh Hóa về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 27/4, cơ quan công an nhận được tin báo của anh Vũ Văn Hồng, ở huyện Triệu Sơn về việc công ty của anh đang thi công xây dựng tại mặt bằng 530, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Vào buổi tối, các đối tượng lạ mặt đột nhập vào công trường dùng xăng tẩm đốt máy ép cọc bê tông gây thiệt hại gần 300 triệu đồng.

 Đốt máy ép cọc vì muốn thu tiền bảo kê

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an xác định đây là vụ án có dấu hiệu tranh giành, bảo kê việc đổ cọc bê tông tại các công trình xây dựng. 

Chỉ một thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ được 3 đối tượng Ngô Văn Lâm, Ngô Xuân Dũng và Lê Hữu Hùng.

Tại cơ quan ông an, các đối tượng khai nhận: Do muốn bảo kê, thu tiền ép cọc trên địa bàn nên Ngô Văn Lâm đã chỉ đạo 2 đàn em của mình là Lê Hữu Hùng và Ngô Xuân Dũng mua 1 can xăng, mang đến tưới vào máy ép cọc bê tông của anh Hồng rồi châm lửa đốt để rằn mặt.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đốt máy ép cọc vì muốn thu tiền bảo kê