Đoạt mạng vợ cũ vì không chịu tái hôn

Ngọc An| 18/06/2020 14:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đàm Minh Thêm (SN 1982, ngụ quận Bình Chánh) tù chung thân về tội giết người.

Bị hại là chị K.T, người vợ mà Thêm vừa ly hôn được 2 tháng.

Theo cáo trạng, Thêm và chị T. kết hôn năm 2010 và có 1 con chung. Đến năm 2019, do mâu thuẫn nên đường ai nấy đi, chị T. nhận nuôi con nhỏ.

Sau khi ly hôn, Thêm lại muốn được tái hợp nhưng chị T. từ chối. Cho rằng chị T. đã có người khác nên Thêm ghen tuông, nảy sinh ý định sát hại vợ cũ.

Đoạt mạng vợ cũ vì không chịu tái hôn

Bị cáo Thêm bị dẫn giải sau phiên tòa

Chiều 14/7/2019, Thêm mang theo dây điện, băng keo đến chỗ làm của vợ cũ trên đường Nguyễn Thông, quận 3. Khi thấy chị T. nói chuyện qua Zalo với một người đàn ông khác, Thêm đã quật vợ cũ ra nền nhà, dùng dây siết cổ chị đến bất tỉnh.

Sau khi gây án, anh ta gọi điện nói cho cho mẹ vợ biết, đồng thời để lại thư nói sẽ tự tử. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, Thêm đến công an đầu thú. 

HĐXX cho rằng, Thêm giết vợ cũ với động cơ đê hèn nên cần bản án nghiêm khắc đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung nên đã tuyên mức án trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoạt mạng vợ cũ vì không chịu tái hôn