Đoàn thí sinh thi Olympic Tin học quốc tế trở về với kết quả bội thu

Ngô Chuyên| 08/09/2018 16:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay (8/9) Bộ GD-ĐT đã đón đoàn thí sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế trở về từ Nhật Bản. Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30, đoàn thí sinh Việt Nam giành được 4 huy chương.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ; ông Mai Đức Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cùng lãnh đạo các cục, vụ chức năng của Bộ GD-ĐT; lãnh đạo các trường có thí sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế.

Đoàn thí sinh thi Olympic Tin học quốc tế trở về với kết quả bội thu

Bạn bè của các thí sinh đã đến rất sớm để đón đoàn. 

Báo cáo thành tích toàn đoàn, thầy Phạm Bảo Sơn - Trưởng đoàn dự thi cho biết, cuộc thi Olympic Tin học quốc tế lần thứ 30 diễn ra từ ngày 1 -8/9 tại Nhật Bản với tổng số 335 thí sinh đến từ 87 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Đoàn thí sinh Việt Nam 100% thí sinh tham dự đạt huy chương gồm: 01 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc và 02 huy chương Đồng.

Đặc biệt, em Phạm Đức Thắng đạt huy chương Vàng xếp thứ 10/335 thí sinh. Như vậy đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 12 thế giới và thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Trong đợt tham dự kỳ thi Olympic Tin học tại Nhật Bản, các thí sinh đã có thời gian giao lưu với các thí sinh quốc tế, tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm và kĩ năng trong cách giải các bài toán trên máy tính.

Đoàn thí sinh thi Olympic Tin học quốc tế trở về với kết quả bội thu

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã trực tiếp ra đón đoàn.

“Nhìn chung, so với quốc tế, học sinh của ta ngang bằng về mặt trình độ và có chút "nhỉnh" hơi một số nước về mặt tư duy sáng tạo khi tìm ra cách giải toán nhanh, thầy Sơn nhận định.

Tại buổi đón đoàn trở về, đại diện Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chúc mừng thành tích toàn đoàn, tất cả các thí sinh đều giành được huy chương, nâng tổng số lên 38 huy chương Olympic Quốc tế (13 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng).

Đoàn thí sinh thi Olympic Tin học quốc tế trở về với kết quả bội thu

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức vinh danh các em đạt thành tích cao trên đấu trường Quốc tế vào tháng 10 tới đây.

Đặc biệt, năm nay có tổng số thí sinh đạt huy chương cao nhất trong lịch sử Bộ GD-ĐT ghi nhận những đóng góp quan trọng của từng em học sinh dự thi trên đấu trường trí tuệ Quốc tế. Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức vinh danh các em đạt thành tích cao trên đấu trường Quốc tế vào tháng 10 tới đây.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng khẳng định, đây là những thành tích rất đáng tự hào, là sự cố gắng nỗ lực của các em học sinh. Ngoài ra đó còn là nhờ công lao chăm sóc, dạy dỗ của gia đình, của các nhà trường. Hi vọng các em sẽ là nguồn nhân lực chất lượng 4.0 trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn thí sinh thi Olympic Tin học quốc tế trở về với kết quả bội thu