7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

T. Nhi| 13/08/2020 11:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 7 tháng đạt hơn 147,6 tỷ USD, nhập khẩu đạt 139,2 tỷ USD.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 24,873 tỷ USD, tăng manh tới 10,2% so với tháng 6/2020. Trong khi đó, nhập khẩu đạt 20,097 tỷ USD, tăng 6,7%.

7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Ảnh minh họa

Với kết quả trên, riêng tháng 7 nước ta xuất siêu gần 2,8 tỷ USD. Tháng 7 ghi nhận hàng loạt nhóm hàng xuất khẩu có sự khởi sắc so với tháng 6 trước đó.

Điển hình là điện thoại và linh kiện đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 17,5%; máy vi tính, sản phẩm điện thoại và linh kiện đạt hơn 4 tỷ USD, tăng 3%; dệt may đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 16,9%; máy móc thiết bị đạt gần 2,3 tỷ USD, tăng gần 20%...

Với kết quả trên, trong 7 tháng đầu năm tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt hơn 147,6 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ 2019. Nhập khẩu đạt 139,2 tỷ USD, giảm 3%. Như vậy, 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu tới 8,4 tỷ USD.

Đáng chú ý tháng 7 là tháng đạt kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất tình từ đầu năm và cao hơn mức bình quân chung trong 6 tháng đầu năm tới gần 7 tỷ USD/tháng (6 tháng đầu năm kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 240 tỷ USD, tương đương 40 tỷ USD/tháng).

Nếu duy trì được con số 47 tỷ USD như trong tháng 7, 6 tháng cuối năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt khoảng 282 tỷ USD, qua đó đưa tổng kim ngạch cả nước đạt 522 tỷ USD, dù tăng không nhiều so với con số hơn 517 tỷ USD của năm 2019- nhưng đây cũng là kết quả đang ghi nhận trong bối cảnh hoạt thương mại toàn cầu bị tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD