Đánh trọng thương Cảnh sát rồi kêu oan

Đoàn Nga| 11/04/2016 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đánh võng, lạng lách rồi không may va vào xe ô tô ngã xuống đường, nhóm trai làng xông tới hành hung viên Cảnh sát.

Ngày 11/4, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Dũng, 25 tuổi (ở xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) 3 năm tù và Nguyễn Văn Tư, 26 tuổi (ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) 42 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng truy tố, tối ngày 21/3/2015, Dũng và Tư cùng nhóm bạn trong đó có Đào Văn Tuynh chở nhau đi đám cưới một người bạn ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. Khi quay về nhà trai, đến đoạn đường đê sông Hồng, thuộc xã Thạch Đà, nhóm Dũng gặp xe ô tô của anh Nguyễn Thế Anh (cán bộ Công an huyện Mê Linh) điều khiển chở một số người trong gia đình đi phía trước.

Do đường xấu nên anh Thế Anh buộc phải đi chậm lại, nhóm Dũng vượt lên phía trước. Sau đó, cả nhóm thi nhau lạng lãnh, đánh võng trước đầu xe ô tô của anh Thế Anh. Đường hẹp, nhiều ổ gà và không làm chủ được tay lái, Tuynh đã va vào cửa xe ô tô của anh Thế Anh, ngã xuống đường. Hai bên xảy ra xô xát, Dũng và Tư lao tới hành hung anh Thế Anh. Tuynh cũng hung hăng vớ viên gạch ven đường đập vào mặt và vai Thế Anh. Trong lúc đánh nạn nhân, Tuynh còn đập nhầm viên gạch vào mặt Tư.

Đánh trọng thương Cảnh sát rồi kêu oan

Hai bị cáo Dũng và Tư tại phiên xét xử

Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, anh Thế Anh mới được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 – Bộ Công an. Theo kết luận giám định, anh Thế Anh bị tổn hại 36% sức khỏe.

Quá trình điều tra, do một số đối tượng bỏ trốn và chưa xác định được lai lịch nên các cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau. Tại phiên tòa, Tư một mực kêu oan, bị cáo kêu mình bị ép cung: “Bị cáo bị oan, truy tố bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng mới đúng. Bị cáo còn bị đánh sưng cả mặt”, Tư trình bày với HĐXX.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của các đối tượng liên quan và bị hại có đủ cơ sở kết luận việc truy tố các bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh trọng thương Cảnh sát rồi kêu oan